Chàng hotboy với biệt tài vẽ tranh bằng nhiều chất liệu khác nhau

0:00 / 0:00
0:00
Chàng hotboy với biệt tài vẽ tranh bằng nhiều chất liệu khác nhau
SVVN - Trần Tiến Phát dành đam mê của mình cho việc vẽ tranh bằng nhiều chất liệu độc đáo và thân thiện với môi trường. Những sản phẩm của anh đã thu hút được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng.

Trần Tiến Phát (sinh năm 2001) là một TikToker, họa sĩ tự do ở Lâm Đồng. Tiến Phát thường đi vẽ bích họa theo yêu cầu các quán cà phê, vẽ chân dung và thiết kế logo thương hiệu. Mọi người biết đến anh qua tài khoản TikTok có tên Fin Phat, với những video chia sẻ về quá trình tạo ra những bức tranh bằng chất liệu đặc biệt. Hiện, tài khoản của Phát đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt theo dõi.

Tiến Phát chia sẻ, anh dành sự đam mê cho hội họa ngay từ nhỏ. Lúc đầu, anh thường vẽ những ca sĩ, nhân vật trong phim hoạt hình với mục đích chủ yếu để giải trí. Trong quá trình học tập tại trường, Tiến Phát đã thể hiện bản thân là một người có năng khiếu vẽ và sáng tạo trong lớp. Một động lực khác khiến anh có thể vững bước trên con đường hiện tại là sự ủng hộ đến từ gia đình. Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, Tiến Phát đã quyết tâm theo đuổi công việc vẽ tranh chuyên nghiệp. Anh đã tự tìm tòi, học hỏi để cho ra đời những bức tranh được mọi người quan tâm và đánh giá cao.

Chàng hotboy với biệt tài vẽ tranh bằng nhiều chất liệu khác nhau ảnh 1

Những tác phẩm do Tiến Phát vẽ. (Ảnh: NVCC)

Khi mới bắt đầu, Tiến Phát thường vẽ tranh bằng sơn dầu, chì màu, bút bi. Sau khi tham gia TikTok, anh đón nhận nhiều thử thách và gợi ý từ người xem. Điều đó khiến anh đã sáng tạo ra nhiều chất liệu và cách vẽ độc đáo. Trong quá trình thực hiện, Tiến Phát cũng gặp phải không ít những khó khăn: “Khó khăn ban đầu của mình chính là sự lạ lẫm về chất liệu, vì những chất liệu độc lạ đó vốn không dùng cho mục đích vẽ tranh. Tiếp theo là về quan sát, thường thì trên mặt phẳng sẽ dễ dàng xác định vị trí và đường nét hơn nhiều so với vẽ trên bề mặt gồ ghề và kích thước khổng lồ. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, có thể gặp những hư hỏng nên mình thường phải làm đi làm lại rất nhiều lần”.

Chàng hotboy với biệt tài vẽ tranh bằng nhiều chất liệu khác nhau ảnh 2

Một tác phẩm mà Tiến Phát thực hiện bằng chất liệu... muối. (Ảnh: NVCC)

Những chất liệu anh chọn để vẽ có nguồn gốc từ thiên nhiên và thân thiện với môi trường như: Muối, đậu hũ, hoa hồng và một số chất liệu khác. Hiện tại, Tiến Phát đã vẽ hơn 30 tác phẩm từ những chất liệu khác nhau. Một số tác phẩm như: Vẽ nữ ca sĩ Lisa bằng muối, vẽ nữ ca sĩ Rose bằng hoa hồng, ca sĩ Jack bằng đậu hũ. Đặc biệt là bức tranh “khổng lồ” vẽ nghệ sĩ Trấn Thành bằng... mùn cưa. Bức tranh đã được Trấn Thành chia sẻ và dành lời khen tặng trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, Tiến Phát đã gây “sốt” với bức tranh vẽ cầu thủ Cristiano Ronaldo bằng... nước ngọt. Video quay lại quá trình vẽ của anh trên TikTok đã thu hút gần 2 triệu lượt xem. Tiến Phát chia sẻ thêm: “Những nhân vật mình vẽ đa phần đều do thử thách của người hâm mộ đưa ra. Đồng thời, mình cũng muốn chinh phục những thử thách đó nên đã nghiên cứu, tìm tòi những chất liệu độc đáo và phù hợp để vẽ, không ngờ lại được mọi người quan tâm, đón nhận. Hy vọng, trong tương lai, mình có thể thử thêm nhiều cách vẽ, với chất liệu độc lạ và hay hơn nữa”.

Chàng hotboy với biệt tài vẽ tranh bằng nhiều chất liệu khác nhau ảnh 3

Một bức tranh mà Tiến Phát thực hiện bằng hoa hồng. (Ảnh: NVCC)

Tiến Phát mất khoảng từ 5 - 6 tiếng để hoàn thành một sản phẩm từ chất liệu độc đáo. Ngoài ra, những bức tranh có kích thước lớn phải mất đến vài ngày. Anh chia sẻ thêm: “Mỗi chất liệu có quá trình vẽ khác nhau. Về cơ bản, cần phải nắm được kết cấu mảng khối, chia bố cục tỉ lệ để tạo hình, vì mỗi chất liệu có những đặc tính riêng. Khi đã nắm bắt được những đặc tính ấy thì mới tạo ra tác phẩm độc đáo được”.

Chàng hotboy với biệt tài vẽ tranh bằng nhiều chất liệu khác nhau ảnh 4

Một tác phẩm mà Tiến Phát rất tâm đắc. (Ảnh: NVCC)

Thời gian tới, Tiến Phát dự định sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều thử thách mới lạ hơn nữa. Đồng thời, anh cũng chia sẻ rằng sẽ nỗ lực thi đậu vào trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM để có thể trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng một cách bài bản.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.