Chàng hàng xóm thân thiết và bài học đau đớn cho cô gái hết lòng vì yêu

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Sau những gì xảy ra trong câu chuyện "Chàng kỹ sư giao thông và cú lừa tình, tiền cạn tàu ráo máng", bạn biết dại thì chuyện cũng đã rồi! Thay vì ôm hận, ôm buồn, bạn hãy bình tĩnh để tìm cách giải quyết hợp tình, hợp lí cho việc riêng tư, tế nhị của mình.

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện "Chàng kỹ sư giao thông và cú lừa tình, tiền cạn tàu ráo máng", bạn biết dại thì chuyện cũng đã rồi! Thay vì ôm hận, ôm buồn, bạn hãy bình tĩnh để tìm cách giải quyết hợp tình, hợp lí cho việc riêng tư, tế nhị của mình.

        Theo tôi hiện nay bố, mẹ bạn đã biết quan hệ của bạn và người ngày xưa là tình làng, nghĩa xóm của bạn, thế nên bạn không nên cố giấu bố, mẹ làm gì nữa,  hãy tâm sự thật với bố, mẹ để họ góp ý cho bạn.

Tất nhiên việc tâm sự đó không thể giúp bạn lấy lại được số tiền đã mất, cũng như không thể tìm lại được sự trinh trắng ngày xưa, nhưng khi chia sẻ được với những người thân của mình, bạn mới thanh thản, mới thấm thía rút ra bài học răn mình cho bước đường sắp tới.

Tiền rồi sẽ làm ra được, tình cảm rồi bạn cũng sẽ có được nếu bạn sống tốt, chân thành và biết sai, biết sửa. Bây giờ xã hội cũng không còn quá khắt khe với trinh tiết của người phụ nữ nữa, chủ yếu là sau mất mát người đó có vượt lên bất hạnh để làm lại cuộc đời thôi. Bạn cũng không phải là già ở cái tuổi chưa đến 30, cũng như bạn không phải hết cơ hội làm giàu khi bạn có bằng cấp, có việc làm ổn định, cho thu nhập tốt. Từ từ rồi bạn sẽ có tất cả nếu bạn nghị lực, mong bạn may mắn, chúc bạn thành công.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.