Chặng đường đặt chân tới Nam Kinh của anh chàng du học sinh Việt

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Là sinh viên của một trong những trường Đại học hàng đầu Trung Quốc, Minh Hiếu tự tin chia sẻ về hành trình chinh phục giấc mơ du học tại đất nước tỷ dân.

Đỗ Minh Hiếu, sinh năm 2002, đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành tiếng Trung thương mại, trường Đại học Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trước khi bắt đầu hành trình du học tại Trung Quốc, Hiếu là cựu học sinh lớp chuyên Sử, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình với nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ như: Huy chương Bạc HSG Khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ môn Lịch sử năm 2018; Huy chương Vàng HSG Khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ môn Lịch sử năm 2019; Giải Nhất, Nhì kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử; Giải Ba Học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử năm 2019 và 2020.

Năm 2020, trong kỳ thi xét tuyển Đại học tại Việt Nam, Hiếu xuất sắc được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội ngành Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc, chương trình Chất lượng cao và dành 1 năm tại đây để chuẩn bị cho quá trình đi du học.

Chặng đường đặt chân tới Nam Kinh của anh chàng du học sinh Việt ảnh 1

Chia sẻ về lý do lựa chọn Trung Quốc là điểm đến du học, Hiếu tâm sự: “Động lực khiến mình đi du học có lẽ xuất phát từ chính sự mong muốn được tìm tòi và khám phá cuộc sống ở một đất nước mới. Khi nghĩ đến việc du học thì mình đã đắn đo suy nghĩ khá lâu và cũng có tham khảo nhiều quốc gia khác, song mình nhận thấy rằng Chính phủ Trung Quốc có một đãi ngộ rất lớn cho du học sinh có thành tích xuất sắc nên đây cũng là động lực thôi thúc mình cố gắng để có thể đạt được học bổng và đi du học”.

Hiếu vui vẻ chia sẻ thêm vì từ nhỏ cậu bạn thường được tiếp xúc với nhiều thể loại phim truyện Trung Quốc nên Hiếu đã có một tình cảm đặc biệt với ngôn ngữ và văn hoá của đất nước này. Hơn nữa, Trung Quốc là một quốc gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, tiếng Trung dần trở thành một trong những thứ tiếng phổ biến nhất trên thế giới. Cậu bạn cảm thấy rằng việc mình lựa chọn du học tại Trung Quốc là một quyết định vô cùng đúng đắn.

Chặng đường đặt chân tới Nam Kinh của anh chàng du học sinh Việt ảnh 2

Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, vào tháng 7/2021, Hiếu đã chính thức nhận được học bổng Chính phủ toàn phần hệ Đại học tại trường Đại học Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cảm xúc khi đỗ vào một ngôi trường top đầu tại Trung Quốc, cùng với sự tự hào và hạnh phúc, Hiếu có phần hơi lo lắng vì Đại học Nam Kinh là một ngôi trường danh tiếng với nhiều bảng vàng thành tích. Cậu bạn cảm thấy rằng mình cần phải nỗ lực hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và bạn bè.

Chặng đường đặt chân tới Nam Kinh của anh chàng du học sinh Việt ảnh 3

Trải qua quãng thời gian quốc gia này đóng cửa vì tình hình dịch bệnh, Hiếu tâm sự đã không ít lần bản thân cậu nghĩ tới việc muốn từ bỏ ý định đi du học. “Mình nhớ vào khoảng giữa năm 2021 khi mình lên các hội nhóm của Du học sinh Việt tại Trung, có rất nhiều bình luận nói rằng đến 2024 hoặc 2025 Trung Quốc mới mở cửa cho du học sinh sang học tập. Lúc đó mình thật sự cảm thấy tuyệt vọng cũng như chán nản với việc học online, tuy vậy mình vẫn cố gắng bình tĩnh, chờ đợi vì mình nghĩ mình phải có trách nhiệm với mọi quyết định và lựa chọn mà mình đã đưa ra. Hơn nữa việc đi du học mới là đích đến mình mong muốn nên thật may mắn là mình đã không từ bỏ ước mơ đó”.

Chặng đường đặt chân tới Nam Kinh của anh chàng du học sinh Việt ảnh 4

Vừa đặt chân tới Trung Quốc, Hiếu đã có một trải nghiệm khó quên trong lần ra nước ngoài đầu tiên của mình khi liên tục phải cách ly và xét nghiệm PCR mới có thể chính thức nhập học. Khoảng thời gian đầu, vì đã có sẵn nền tảng ngoại ngữ nên cậu bạn không gặp quá nhiều cản trở trong giao tiếp. Hiếu cho biết: “Đôi lúc gặp một vài cô chú lớn tuổi nói chuyện bằng giọng điệu, ngôn ngữ địa phương thì mình sẽ hơi khó hiểu, còn lại khi giao tiếp hàng ngày mình không gặp phải vấn đề gì khó khăn". Cho tới thời điểm hiện tại, sau nửa năm sinh sống và học tập tại Nam Kinh, Hiếu đã có thể bắt kịp được với nhịp sống tại đây.

Chặng đường đặt chân tới Nam Kinh của anh chàng du học sinh Việt ảnh 5
Minh Hiếu (áo xanh) cùng thầy giáo và bạn bè tại Trung Quốc.

Cũng như nhiều du học sinh khác, khi xác định sẽ gắn bó với Trung Quốc trong một khoảng thời gian dài, cậu bạn sớm đã có sự tìm hiểu về quốc gia này trên nhiều lĩnh vực về đời sống, văn hoá,... Chính bởi vậy mà Hiếu đã không gặp phải tình trạng “sốc văn hoá” khi vừa tới Nam Kinh. Điều cậu bạn cảm thấy ấn tượng nhất về quốc gia này đó là sự hiện đại hoá trong mọi lĩnh vực. “Khi đặt chân đến Trung Quốc, mình chỉ thấy bất ngờ là Trung Quốc quá phát triển so với những gì mình nghĩ. Khi đi ra ngoài chỉ cần mang theo một chiếc điện thoại là có thể giải quyết mọi vấn đề. Phương thức thanh toán người dân thường sử dụng là mã QR, dù là 1 hay 2 tệ mọi người cũng đều quét mã để thanh toán. Mọi dịch vụ, tiện ích như đặt lịch hẹn, lịch khám bệnh đều có thể thông qua ứng dụng Wechat…”, cậu bạn hào hứng chia sẻ.

Chặng đường đặt chân tới Nam Kinh của anh chàng du học sinh Việt ảnh 6

Theo Minh Hiếu, việc sống tự lập ở một đất nước khác cũng để lại cho cậu rất nhiều bài học. Quãng thời gian nửa năm học tập tại Trung Quốc tuy không dài nhưng cậu bạn đã cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu học được cách chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn khi không có người thân bên cạnh. Dù đã có khoảng 1 năm học Đại học xa nhà, thế nhưng khi đi du học Hiếu mới lại càng trân trọng hơn những giây phút được ở cạnh gia đình, được bố mẹ hỗ trợ, chăm sóc so với việc phải một mình tự lập nơi xứ người.

Sắp tới, kế hoạch mà Hiếu đề ra đó là chú trọng vào việc học, nâng cao điểm số để tiếp tục học Thạc sĩ trong tương lai. Bên cạnh đó, trong kỳ học mới này, Hiếu mong muốn có thể thử sức tham gia một vài CLB của trường và dành nhiều thời gian đầu tư cho kênh Youtube, Tiktok liên quan tới chủ đề học tiếng Trung và du học tại Trung Quốc.

Chặng đường đặt chân tới Nam Kinh của anh chàng du học sinh Việt ảnh 7
Minh Hiếu và kênh Youtube, Tiktok chia sẻ cuộc sống tại Trung Quốc.

Chúc cho Minh Hiếu sẽ có thể sớm đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra, tiếp tục chặng hành trình học tập tại Trung Quốc và truyền cảm hứng tới nhiều bạn trẻ dám theo đuổi ước mơ, chinh phục thử thách.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.