Chặng cuối cùng của đoàn nạn nhân da cam tại Mỹ

Chặng cuối cùng của đoàn nạn nhân da cam tại Mỹ
Ngày 9/12 và 10/12, đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) sẽ tới thuyết trình tại San Francisco và Palo Alto. Đây là chặng cuối cùng trong chuyến đi vận động cho các nạn nhân chất độc màu da cam tại 11 thành phố của Mỹ.

Theo thông tin của Uỷ ban Bạn bè Mỹ (Quaker), Nguyễn Nuôi, con trai của một quân nhân ARVN ở Huế, đang mắc chứng bệnh spina bifida do di chứng việc nhiễm chất độc dioxin của người cha từ những năm 1970 đã bị chính quyền Mỹ từ chối không cấp visa tham dự chuyến đi này.

Tính đến nay có khoảng 3 triệu người Việt Nam đang phải gánh chịu những hậu quả do chất hoá học làm rụng lá quân đội Mỹ đã rải xuống trong chiến tranh Việt Nam.

Năm 1973, Hoa Kỳ đã hứa cung cấp 3 tỉ đô la cho việc hàn gắn vết thương chiến tranh và tái thiết đất nước sau chiến tranh. Nhưng từ đó đến nay chẳng có mấy việc đựoc thực hiện. Hiện nay, hậu quả chất độc da cam/dioxin vẫn tiếp tục gây tai hoạ cho đất nước và con người VN cũng như quân nhân Triều Tiên, Australia, New Zealand, và Mỹ.

Ngày 30/11, tờ Korea Times đăng tải trường hợp của Yeh, một quân nhân Hải quân Hàn quốc đang đòi bồi thường cho những di chứng chất độc da cam, đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn sau khi bị lính gác ngăn không cho bước vào toà nhà Quốc hội tại Seoul. Yeh đã tiến hành cuộc biểu tình một mình từ 25/10.

Tại New Zealand, nơi sản xuất và xuất cảng chất độc da cam, tháng 10/2005, có 800 quân nhân đã tiến hành khởi kiện đòi bồi thường. Một số quân nhân Mỹ đã nhận được tiền bồi thường trọn gói năm 1984 mà không qua can thiệp pháp lý.

Các quân nhân tham gia Tổ chức Hoà bình, Uỷ ban bạn hữu Mỹ, Trao đổi toàn cầu, VietUnity, Hội hữu nghị Việt-Mỹ và Hệ thống Trách nhiệm Dow đã bảo trợ cho nỗ lực lần này của chiến dịch kêu gọi bồi thường và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam VN.

Việc làm này nhằm đưa thông tin một cách đầy đủ, đúng đắn đến công chúng Mỹ, yêu cầu các quỹ bồi thường, ủng hộ hoạt động của VAVA và buộc chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm với các nạn nhân chất độc da cam.

Các nạn nhân chất độc da cam kêu gọi sự bồi thường và trách nhiệm của Hoa Kỳ 30 năm sau chiến tranh.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.