Chặn taxi để truy sát 'địch thủ'

Chặn taxi để truy sát 'địch thủ'
Phát hiện thấy 5 “địch thủ” của mình đi trên xe taxi, gần 10 nam thanh niên của thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội đã phóng xe máy đuổi theo chặn chiếc taxi lại dùng dao tông, tuýp sắt tấn công 5 nam thanh niên này.
Chiếc xe taxi trong vụ án và các cửa kính chắn gió bị các đối tượng đập vỡ
Chiếc xe taxi trong vụ án và các cửa kính chắn gió bị các đối tượng đập vỡ. Ảnh: An ninh thủ đô

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông, vào khoảng 21h ngày 29-11, CAQ Hà Đông, TP Hà Nội nhận được tin báo, tại khu vực trường Cao đẳng Thương mại trên địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm nam thanh niên với khoảng 20 đối tượng. Một số đối tượng trong 2 nhóm này có dùng tuýp sắt, dao tông để đánh nhau…

Ngay lập tức, chỉ huy CAQ Hà Đông chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an phường Phú Lãm triển khai lực lượng xuống hiện trường ngăn chặn vụ việc và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng phối hợp làm nhiệm vụ phát hiện một chiếc xe taxi của Hãng Rồng Vàng, đã bị đập vỡ hết các cửa kính chắn gió. Lái xe taxi này là anh Hoàng Đình Tuấn, SN 1986, HKTT tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đang trong tình trạng hoảng sợ, còn các đối tượng liên quan trong vụ gây rối đã bỏ trốn. Sau khi được đưa về CAQ Hà Đông, anh Tuấn cho biết, trước đó khoảng 15 phút, anh nhận được điện thoại của trung tâm điều đi đón khách ở địa bàn quận Hà Đông.

Tại đây, sau khi chở 5 nam thanh niên đến khu vực trường Cao đẳng Thương mại, ở phường Phú Lãm thì có khoảng 10 nam thanh niên khác đi xe máy, chặn đầu yêu cầu xe taxi của anh dừng lại. Biết có chuyện chẳng lành, anh Tuấn vội vàng cho xe tấp vào lề đường. Số thanh niên chặn xe ra hiệu cho 5 thanh niên đang ngồi trong xe ra ngoài nhưng số này không dám ra. Ngay lập tức, nhóm thanh niên ở ngoài dùng dao tông, tuýp sắt đập vỡ hết các cửa kính chiếc xe taxi. Thấy hành động hung hãn của nhóm thanh niên ở ngoài, 5 nam thanh niên ngồi trong xe vội vàng đẩy cửa chạy tháo thân.

Triển khai lực lượng điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông đã làm rõ 5 nam thanh niên ngồi trong chiếc xe taxi đều có hộ khẩu thường trú tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Còn số thanh niên dùng vũ khí lạnh truy sát nhóm này và đập phá chiếc xe taxi của anh Tuấn gồm 8 đối tượng trong đó có Nguyễn Duy A, SN 1990; Nguyễn Văn Đ, SN 1992; Bùi Trung T, SN 1990; Nguyễn Văn N, SN 1990 và Bùi Thế T, SN 1991 cùng có hộ khẩu thường trú tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Đến chiều 18-12, toàn bộ số đối tượng liên quan đến vụ việc nói trên đã đến CAQ Hà Đông đầu thú và khai rõ sự việc. Được biết, do mâu thuẫn nên 2 nhóm thanh niên này đã tìm nhau để “giải quyết”.

Cũng trong chiều 18-12, Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan trong vụ án nói trên về hành vi hủy hoại tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Vũ Hoàng
An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG