Chán nản và muốn rời M.U, Sanchez chấp nhận giảm lương

Alexis Sanchez sẵn sàng rời M.U trong mùa hè 2019.
Alexis Sanchez sẵn sàng rời M.U trong mùa hè 2019.
TPO - Không còn quá mặn mà với cuộc sống tại M.U, Alexis Sanchez đã cân nhắc tới viễn cảnh ra đi khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 mở cửa. Thậm chí, ngôi sao người Chile còn sẵn sàng giảm lương để dễ kiếm bến đỗ mới.

Tháng 1/2018, Alexis Sanchez quyết định rời Arsenal để gia nhập M.U theo mức giá chuyển nhượng vào khoảng 35 triệu bảng. Đến với “Quỷ đỏ”, anh ký hợp đồng 3,5 năm và nhận mức lương vào khoảng 350.000 bảng/tuần, đồng thời nhận chiếc áo số 7 huyền thoại. Nhiều người tin rằng, Sanchez có thể thành công như Robin van Persie trước đây. Thế nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy.

Tính đến thời điểm hiện tại, Alexis Sanchez đã ra sân 41 trận cho Quỷ đỏ và ghi vỏn vẹn 5 bàn thắng. Trên hàng công, anh chỉ là sự lựa chọn thứ 5, sau Anthony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard và Romeu Lukaku. Cách đây không lâu, Martial, Lingard rồi Rashford đều dính chấn thương và cơ hội đã đến với Sanchez. Tuy nhiên, tiền đạo này lại ngay lập tức dính chấn thương và đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa giải.

Quá chán nản khi không thể hòa nhập với M.U và liên tiếp gặp vận rủi liên quan đến chấn thương, Sanchez đã tính tới chuyện ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. Nguồn tin từ tờ Express khẳng định, Sanchez vừa có cuộc gặp với đại diện Fernando Felicevich của mình để bàn bạc về tương lai và muốn tìm một bến đỗ mới trong mùa giải 2019/2020. Thậm chí để có thể dễ bề rời M.U, Sanchez còn sẵn sàng giảm lương.

Dự kiến, cuối tháng này, Fernando Felicevich - đại diện của Sanchez sẽ gặp trực tiếp Phó chủ tịch Ed Woodward để thông báo ý định rời M.U cũng như liên hệ với một số đối tác. Chữa rõ, Man United sẽ đòi giá bao nhiêu cho Sanchez, nhưng chắc chắn không muốn bán lỗ ngôi sao 30 tuổi này sau chỉ hơn 1 năm, con số có lẽ ít nhất phải là 35 triệu bảng.

MỚI - NÓNG