Chân Mây kêu cứu

Chân Mây kêu cứu
TP - Cứ đến tháng 10, lực lượng cảng Chân Mây và cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế lại căng sức ngăn chặn, xử lý tình trạng dân địa phương “vào mùa” xâm nhập luồng tàu, khai thác thủy sản trái phép trong khu vực cảng biển. Năm nay, tình trạng khai thác thủy sản trái phép khu vực cảng có dấu hiệu rầm rộ trở lại.
Chân Mây kêu cứu ảnh 1

Ngư cụ, thuyền thúng ngư dân Lộc Vĩnh “tràn” vào khu vực cảng Chân Mây, nơi đang có tàu du lịch quốc tế cập bến, gây nhiều nguy cơ mất an toàn hàng hải.

Thông tin từ chính quyền xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) cho biết, tình trạng dân địa phương khai thác thủy sản trong luồng tàu, nơi đậu tàu biển thuộc cảng Chân Mây thời gian gần đây đã giảm. Ngư dân dần chuyển sang vùng khai thác mới ở mũi Ếch, núi Dòn, bãi Bàng. Tuy nhiên, do khai thác tại vị trí mới hiệu quả thấp, nên ngư dân vì lợi nhuận, sinh kế trước mắt đã bất chấp lệnh cấm, lại quay vào luồng lạch cảng Chân Mây để giăng đặt ngư cụ, gây ảnh hưởng an toàn hàng hải.

Theo ông Huỳnh Văn Toàn, Tổng Giám đốc Cty CP cảng Chân Mây, các năm trước, bắt đầu từ tháng 10 dương lịch trở đi, nhiều ban ngành chức năng trên địa bàn tỉnh thường tổ chức ra quân cao điểm để ngăn chặn, xử lý tình trạng “vào mùa” giăng đặt ngư cụ, khai thác thủy sản trái phép tại khu vực cảng Chân Mây. Tuy chủ động là vậy, nhưng tại cảng Chân Mây sau đó vẫn xảy ra một số vụ việc khá nghiêm trọng. Cụ thể, ngày 20/12/2016, ngư dân địa phương từng manh động mang hung khí truy đuổi công nhân của cảng ngay trên cầu cảng Chân Mây. Ngày 20/3/2017, khi tàu du lịch quốc tế hạng sang Nautica vào cập cảng, một số ngư dân xuất hiện, lặn quanh thân tàu để bắt ốc…

Trao đổi với ngư dân vào vùng cảng khai thác thủy sản, bà con mong muốn chính quyền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hoặc tạo nguồn vốn vay mua sắm loại ngư cụ mới phù hợp với vùng biển và phương thức khai thác mới nằm ngoài khu vực cảng Chân Mây. “Dân địa phương lâu nay chỉ biết làm nghề biển, trong khi theo tính toán, bình quân đất nông nghiệp ở đây chỉ ở mức 0,2 sào/mỗi nhân khẩu. Cho nên, ngư dân gặp khó trong việc chuyển đổi nghề, chuyển vùng khai thác, phương thức làm ăn mới”, ông Nguyễn Ngọc Phiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Vĩnh, cho biết.

Trước nguy cơ tái diễn khai thác thủy sản trái phép vùng cảng Chân Mây, uy hiếp an toàn hàng hải... theo công văn “kêu cứu” của Cty CP cảng Chân Mây, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu Sở GTVT, cơ quan chức năng tại TT-Huế tổ chức kiểm tra, ngăn chặn nạn khai thác thủy sản trái phép, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải tại cảng Chân Mây; phía Công an tỉnh có chế tài xử lý, xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm theo quy định.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.