Chân giò hầm kiểu Đức ngon hết xảy cho ngày mưa lạnh

Món chân giò hầm kiểu Đức chế biến khá đơn giản và đã có rất nhiều người đã thành công với món này dù không phải là đầu bếp chuyên nghiệp.
Chân giò hầm kiểu Đức ngon hết xảy cho ngày mưa lạnh ảnh 1

Nguyên liệu cho món chân giò hầm kiểu Đức gồm: Chân giò: 1 cái; khoai tây, cà rốt, hành tây; Tỏi tây, lá nguyệt quế, tỏi; Nước ninh xương: 250ml; Rượu vang: 50ml (không nhất thiết phải có); Bơ, bột mì, kem tươi, sữa tươi; Gia vị: Bột nêm, hạt tiêu.

Chân giò hầm kiểu Đức ngon hết xảy cho ngày mưa lạnh ảnh 2

Rửa sạch chân giò để ráo. Ướp chân giò chút mắm, hạt tiêu, bột nêm trong 30p cho ngấm

Chân giò hầm kiểu Đức ngon hết xảy cho ngày mưa lạnh ảnh 3

Khoai tây gọt vỏ, bổ miếng vừa ăn, ngâm nước muỗi loãng tránh bị thâm. Cà rốt gọt vỏ, bổ miếng nhỏ.

Chân giò hầm kiểu Đức ngon hết xảy cho ngày mưa lạnh ảnh 4

Ninh chân giò, khoai tây và cà rốt với nồi áp suất cho mềm nhừ.

Chân giò hầm kiểu Đức ngon hết xảy cho ngày mưa lạnh ảnh 5

Làm nóng chảo, cho bơ vào tan chảy thêm chút bột mỳ vào xào, thêm chút nước hầm chân giò, thêm thìa cà phê bột nêm, sữa tươi, kem tươi (whipping cream) đun cho sánh lại tắt bếp.

Chân giò hầm kiểu Đức ngon hết xảy cho ngày mưa lạnh ảnh 6

Bày chân giò, khoai tây, cà rốt ra đĩa dưới hỗn hợp vừa đun xong lên trên và thưởng thức.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.