Chân dung Top 10 tài năng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Speak Up là cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình do Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ đạo tổ chức. Sau một thời gian thi tài, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện, tiếp tục trên chặng đường đua tới “cây mic vàng”.

Với quy mô toàn miền Bắc, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường đại học. Năm nay, Top 10 thí sinh tài năng không chỉ gây ấn tượng với lối dẫn chuyên nghiệp, góc nhìn độc đáo mà còn sở hữu ngoại hình "cực phẩm".

Nguyễn Xuân Hiếu

Là thí sinh duy nhất đến từ Đại học Ngoại thương tiếp tục bước vào vòng Chung kết, Xuân Hiếu được đánh giá là một thí sinh tiềm năng của cuộc thi năm nay.

Chân dung Top 10 tài năng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình ảnh 1

“Ơ mây zing gút chóp” là đề bài phụ mà Xuân Hiếu nhận được ở vòng Bán kết. Với tâm lý vững vàng, Xuân Hiếu đã xử lý được những tình huống khó trong từng phần thi của mình.


Trần Lê Trúc

Ngay từ vòng Sơ khảo, Lê Trúc đã để lại ấn tượng bởi vẻ ngoài thư sinh cùng phong cách cổ điển. Cậu là một thành viên của CLB MC Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Lê Trúc chia sẻ: “Tâm thế của mình đến với Speak Up là "liều". Từ trang phục vòng Sơ khảo, mình không mặc vest chỉn chu như ngày thường đi dẫn mà khoác lên phong cách mình thích và tự tin với con người mình nhất".

Chân dung Top 10 tài năng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình ảnh 2

Lê Trúc gây ấn tượng với nụ cười tỏa nắng cùng lối dẫn tự nhiên

Nguyễn Thu Hằng

Cũng là một thí sinh đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Thu Hằng là người dẫn chương trình quen thuộc trên các đài truyền hình. Thu Hằng được đánh giá là một thí sinh triển vọng của cuộc thi năm nay.

Chân dung Top 10 tài năng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình ảnh 3

“Trong cuộc sống, chúng ta luôn bận rộn, “nhà bao việc”. Nhưng việc giữ cho gia đình mình luôn hạnh phúc, trọn vẹn mới là điều quan trọng nhất”. Câu nói ghi điểm của Thu Hằng tại đêm Bán kết.


Nguyễn Vũ Quỳnh Đan

Quỳnh Đan được đánh giá cao bởi chất giọng miền Nam đặc biệt cùng lối dẫn thông minh, tràn đầy năng lượng. Với bài dẫn ý nghĩa về chủ đề nóng hỏi "Từ ngày 10/3/2021, sinh con một về được miễn, giảm học phí" trong đêm bán kết, Quỳnh Đan một lần nữa chiếm trọn tình cảm của khán giả.

Chân dung Top 10 tài năng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình ảnh 4

"Ai cũng sẽ có những lúc vấp ngã, dừng lại và hoài nghi bản thân, nhưng điều quan trọng nhất là mình phải biết thế nào là "đủ" với nỗi buồn để quay trở lại thật ấn tượng", lời động viên tiếp thêm năng lượng của Quỳnh Đan.


Vũ Tiến Long

Tiến Long hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cậu cũng là một trong những thí sinh gây ấn tượng mạnh tại vòng Bán kết vừa qua.

Tiến Long chia sẻ: "Một điều mình thích nhất ở cuộc thi là việc các thí sinh luôn giúp đỡ nhau để tiến bộ hơn vì "một tập thể mạnh là động lực to lớn để mỗi cá nhân tự thúc đẩy mình tiến về phía trước".

Chân dung Top 10 tài năng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình ảnh 5

Tiến Long là thí sinh đến từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân.


Trương Diệu Anh

Diệu Anh là một MC quen thuộc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và các chương trình truyền hình. Diệu Anh đã để lại nhiều cảm xúc trong đêm Bán kết khi dẫn về chủ đề: “Người phụ nữ bạo hành con đến tử vong, quỳ lạy mẹ đẻ xin giảm án cho chồng”.

Chân dung Top 10 tài năng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình ảnh 6

Ngoại hình xinh đẹp và kinh nghiệm trước đó là một lợi thế lớn của Diệu Anh.


Lê Minh Đức

Minh Đức là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền và là MC quen thuộc tại trường. Đức tâm sự: "Hạnh phúc lớn nhất với mình có lẽ không nằm ở cái đích là đêm Chung kết, mà nằm ở chính hành trình đồng hành cùng tất cả mọi người từ vạch xuất phát đầu tiên”.

Chân dung Top 10 tài năng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình ảnh 7

Minh Đức đã có phần thi đầy cảm xúc trong đêm Bán kết với chủ đề: “Hơn 13 giờ đồng hồ mổ tách 2 bé song sinh dính liền”

Nguyễn Thị Hồng Vân

Hồng Vân là sinh viên năm thứ 2 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bén duyên với nghề dẫn chương trình từ năm lớp 10, Hồng Vân cho biết, cô đã ấp ủ kế hoạch tham gia các cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình từ lâu.

Mong ước của Hồng Vân là được trải nghiệm những công việc của một người dẫn chương trình chuyên nghiệp như: lên kịch bản, luyện giọng nói đến xử lý tình huống...

Chân dung Top 10 tài năng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình ảnh 8

Qua từng vòng thi, Hồng Vân đã làm hết sức với đề bài được giao và giữ vững những nét đặc trưng trong phong cách dẫn của mình

Nguyễn Quang Hưng

Quang Hưng sinh năm 2001, đến từ trường Đại học Mở. Cậu bạn là một trong số ít thí sinh năm nay có thể dẫn trôi chảy bằng tiếng Anh. Hưng bắt đầu với nghề dẫn chương trình vào năm nhất đại học khi đi casting CLB MC của trường.

Chân dung Top 10 tài năng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình ảnh 9

Gây ấn tượng với phong cách dẫn độc đáo, sức trẻ và nguồn năng lượng dồi dào, Quang Hưng là một trong những đối thủ "đáng gờm" của cuộc thi năm nay.

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Quỳnh Như là sinh viên năm thứ 2 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tại vòng Bán kết, Quỳnh Như cùng bạn dẫn Minh Đức đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ BGK qua cách dẫn và xử lý tình huống cực “ngọt”.

“Mình đến với cuộc thi này với một tinh thần rất thoải mái và nhiệt tình. Thoải mái đủ để không bị căng thẳng quá, và nhiệt tình đủ để đón nhận các thứ thách mà cuộc thi đưa ra”, Quỳnh Như bộc bạch.

Chân dung Top 10 tài năng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình ảnh 10

Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng nụ cười duyên dáng, Quỳnh Như đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả.

Với 10 cá tính và tài năng nổi bật, Top 10 cuộc thi Speak Up 2021 chắc chắn sẽ bùng nổ tại đêm chung kết, tiến gần hơn với ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.