Chân dung bốn Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khóa X

TPO - Hôm nay (17/10), Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X đã công bố danh sách Ban thường vụ Thành ủy; các phó Bí thư Thành ủy. Theo đó có 4 đại biểu được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bốn Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chính thức ra mắt Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X vào sáng nay, gồm:

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Ông Tất Thành Cang - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy.

Như vậy, ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thành Phong và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tái cử làm phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Ông Tất Thành Cang, được bầu làm phó Bí thư trong đợt này.

Ban Chấp hành cử ông Võ Văn Thưởng làm phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM khóa X.  Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970 tại Hải Dương, lớn lên tại Măng Thít, Vĩnh Long. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị.

Năm 1992, ông Thưởng làm Phó Bí thư Đoàn Trường ĐH Tổng hợp TPHCM. Năm 1993, ông tốt nghiệp cử nhân và năm 1999 bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ triết học.

Cuối năm 1993, ông Thưởng được kết nạp Đảng, về Thành Đoàn TPHCM làm phó ban, rồi Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn.

Năm 1995, ông làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội sinh viên TPHCM. Đến năm 2000, ông làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ thứ 2 rồi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Năm 2002, ông Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM. Đầu năm 2003, ông làm Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

Năm 2004, ông được điều về làm Bí thư Quận ủy 12, TP.HCM. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (2006), ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Tháng 9/2006, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tháng 11/ 2006, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tháng 7/ 2007, ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XII đơn vị bầu cử tỉnh Vĩnh Long. Tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI. Tháng 8/2011, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, sau đó được điều động về TPHCM làm phó Bí thư thường trực Thành uỷ thay ông Nguyễn Văn Đua nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khoá X sinh năm 1962, quê quán Bến Tre, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, học vị tiến sĩ Kinh tế. Ông từng được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM (1995), sau đó làm Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Năm 1997, ông Phong được bầu làm đại biểu quốc hội khóa 10. Hai năm sau đó, ông làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM. Ông được bầu làm Bí thư TƯ Đoàn vào năm 2002 đồng thời tái đắc cử đại biểu QH khóa 11.

Tháng 7/2005, ông Phong được phân công giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn. Năm 2007, ông được điều động về làm thành ủy viên Thành ủy TP.HCM, Bí thư quận 2.

Hai năm sau, ông được điều động về tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Từ tháng 10/2010, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị điều động tham gia ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khoá X hiện là Chủ tịch HĐND TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016, trình độ cử nhân Tài chính Tín dụng, cử nhân Hành chính, cử nhân Lịch sử Đảng, Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà Tâm sinh ngày 20/12/1958, quê quán tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Bố mẹ của bà hoạt động trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, từ nhỏ bà được gửi sống với người thân hoặc các bạn bè của gia đình.      

Từ tháng 10/1971 đến tháng 8/1975, bà học tại các Trường học sinh Miền Nam số 8, số 9, số 2 tại Hà Bắc, Vĩnh Phú. Tháng 8/1975, bà về Miền Nam, học tại Trường nội trú Hoàng Lê Kha tỉnh Tây Ninh. Đến tháng 9/1981, Bà được cử đi học tại Trường Nguyễn Ái Quốc 9. Bà Tâm được kết nạp vào Đảng vào ngày 18/3/1980.

Từ tháng 7/1984 đến tháng 4/1986, bà Tâm là cán bộ Ban Tuyên huấn, huyện Thủ Đức. Đến tháng 12 năm 1984, bà được cử đi học tại Trường Tuyên huấn Trung ương II.

 Từ tháng 5/1986 đến năm 1996, bà Tâm đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thủ Đức. Từ năm 1996 đến tháng 4/1997 bà là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Thủ Đức.

Từ tháng 4/1997 đến tháng 8/2000, bà Tâm giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 9. Từ tháng 8/2000 đến tháng 10/2002 bà là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 9.

Từ tháng 10/2002 đến tháng 1/2006 bà giữ chức vụ Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tphcm.

Từ tháng 1/2006 đến nay, bà Tâm lần lượt giữ các chức vụ trong Đảng như Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, phó Bí thư Thành uỷ TPHCM. Bà được HĐND TPHCM khoá VIII bầu làm chủ tịch HĐND TPHCM khoá VIII.

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khoá X sinh ngày 5/2/1971, quê quán xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hiện cư ngụ tại phường 11, quận 6 (TPHCM). Từ tháng 2/1990 đến tháng 1/1993, ông Cang nhập ngũ lần lượt qua các nhiệm vụ: Chiến sĩ, Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới tại D40 thuộc Lữ đoàn 477 rồi về làm Trung đội phó Vệ binh, C32 thuộc Sư đoàn 5 (Quân khu 7). Ông được kết nạp Đảng ngày 7/9/1991.

Từ tháng 6/1993 đến tháng 9/1998, ông Cang học tại Trường Đại học Tổng hợp TPHCM, là Chủ tịch Hội sinh viên Trường, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Luật TPHCM, Phó Ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn. Từ năm 1999 đến năm 2001, ông Cang học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (tại Hà Nội).

Từ tháng 7/2001 đến tháng 3/2003, ông Cang là Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Đại học chuyên nghiệp.

Từ năm 2003 đến năm 2004, ông Cang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư rồi Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, Trưởng Ban Mặt trận Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Từ tháng 12/2004 đến năm 2009, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn. Từ năm 2009 đến năm 2012, ông Cang giữ vị trí Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu giữ chức vụ Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Từ tháng 10/2012 đến tháng 6/2014, ông Cang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM. Từ tháng 6/2014 đến nay, ông là Phó Chủ tịch UBND TPHCM.