Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung

Là con gái của Chủ tịch Samsung - một trong những công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc và thế giới, Lee Seo-Hyun và Lee Boo-Jin đều nằm trong top 20 tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc.
Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung ảnh 1

Năm 2014, Lee Seo-Hyun, con gái út của Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-Hee lọt vào top những tỷ phú trẻ giàu nhất thế giới, và cũng là người Hàn Quốc duy nhất có tên trong danh sách này.

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung ảnh 2

Theo danh sách tháng 4/2014 của Forbes, Lee Seo-Hyun là người giàu thứ 20 tại Hàn Quốc, với tổng tài sản ước tính 1,2 tỷ USD. Còn chị gái cô, tỷ phú Lee Boo-Jin (trong ảnh), xếp thứ 19 với khoảng 1,3 tỷ USD tài sản.

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung ảnh 3

Lee Seo-Hyun từng tốt nghiệp trường nghệ thuật Seoul trước khi nhận bằng về thiết kế tại New York. 40 tuổi, đã kết hôn và có 4 người con, Lee Seo-Hyun là Phó chủ tịch của Cheil, một công ty thuộc Samsung, chuyên phân phối hàng xa xỉ.

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung ảnh 4

Còn Lee Boo-Jin hiện là Chủ tịch khách sạn Shilla, cũng thuộc tập đoàn Samsung.

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung ảnh 5

Xinh đẹp và giỏi giang, cả Seo-Hyun và Lee Boo-Jin được xem là hình mẫu của những "nữ cường nhân" trong gia đình của các chaebol Hàn Quốc (những gia đình tài phiệt, kinh doanh theo kiểu cha truyền con nối).

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung ảnh 6

Chồng của Lee Seo-Hyun là Kim Jae-Yeol, con trai út của Chủ tịch tập đoàn Dong-a Ilbo. Jae-Yeol hiện cùng làm việc với vợ tại Cheil với chức danh chủ tịch.

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung ảnh 7

Dù hoạt động trong công ty chuyên về hàng xa xỉ và khách sạn, nhưng hai cô con gái của chủ tịch Samsung vẫn thường xuyên tháp tùng cha tới những sự kiện về công nghệ, điển hình như CES 2010.

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung ảnh 8

Giàu có, nổi tiếng, nhưng gia đình của Lee Seo-Hyun gặp không ít chuyện buồn. Chị gái cô, Lee Yoon-Hyung, đã treo cổ tự tử tại Mahattan vào tháng 11/2005 khi cuộc hôn nhân của cô với bạn trai lâu năm không được sự chấp thuận của gia đình.

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung ảnh 9

Trong khi đó, cha của cô, tỷ phú Lee Kun-Hee, lại từng vướng phải vụ kiện đòi chia tài sản với chính hai anh chị của mình. Lý do mà cả hai người anh em của vị chủ tịch 72 tuổi đưa ra là họ có quyền thừa hưởng một phần tài sản thừa kế từ cha họ, tức ông Lee Byung-Chull, người đã sáng lập ra Tập đoàn Samsung vào năm 1938.

Chân dung 2 nữ tỷ phú xinh đẹp thừa kế tập đoàn Samsung ảnh 10

Hiện tại, khối tài sản của gia đình Chủ tịch Lee Kun-Hee ước khoảng 13 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu được thừa kế, cả Seo-Hyun và hai anh chị mình có thể phải đóng khoản thuế lên tới 6 tỷ USD.

Theo Hạ Minh

Theo zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.