Chấn động nước Mỹ: Hàng loạt cảnh sát vờ bệnh sau vụ 11/9

Chấn động nước Mỹ: Hàng loạt cảnh sát vờ bệnh sau vụ 11/9
TPO - Hơn 100 người trong đó có hàng chục cảnh sát New York và lính cứu hỏa bị truy tố vì cáo buộc giả vờ mắc rối loạn hậu chấn thương (PTSD) sau vụ khủng bố 11/9 để thu lời hàng triệu USD từ chính phủ Mỹ.
Chấn động nước Mỹ: Hàng loạt cảnh sát vờ bệnh sau vụ 11/9 ảnh 1

Nhiều cảnh sát nghỉ hưu giả vờ bị bệnh sau vụ khủng bố nhằm thu lợi hàng triệu USD

Cảnh sát trưởng thành phố New York, ông William Bratton cho biết còn nhiều người nữa liên quan đến vụ này.

Công cố viên Cyrus Vance cáo buộc 4 kẻ cầm đầu đường dây (danh tính chưa được tiết lộ) lợi dụng chính sách bảo hiểm dành cho những người không có khả năng lao động của chính phủ để trục lợi. Số tiền lừa đảo có thể lên tới 400 triệu USD.

Theo ông Vance, những kẻ cầm đầu này hướng dẫn nhiều công chức của New York giả vờ mắc chứng PTSD như suy nhược, chán nản hay lo lắng trong công việc.

Nhiều bị cáo tuyên bố họ bị PTSD sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng 11/9.

Theo CAN, các hình ảnh trên trang Facebook cá nhân của các bị cáo cho thấy họ có một cuộc sống rất vui vẻ, khác xa so với những gì họ tuyên bố để lấy tiền bảo hiểm.

Chính quyền New York cho biết, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.