Chân dài môi giới bán dâm 1.000 USD ở Sài Gòn

“Tú ông” Lê Bảo Lộc. Ảnh CA cung cấp.
“Tú ông” Lê Bảo Lộc. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Ban đầu, các người mẫu, ca sĩ, sinh viên,…đi phục vụ khách theo yêu cầu của “tú ông” Lê Bảo Lộc. Sau đó những chân dài này tự đứng ra môi giới cho bạn bè, đồng nghiệp của mình bán dâm cho các đại gia để hưởng hoa hồng.

Ngày 2/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can về hành vi “Môi giới mại dâm” trong đường dây người mẫu, diễn viên, sinh viên…bán dâm với giá nghìn đô.

Các bị can bị truy tố gồm: Lê Bảo Lộc (SN 1975, quê Hậu Giang, đạo diễn sân khấu), Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1990, quê Tiền Giang, ca sĩ tự do), Lê Thị Bảo Trân (SN 1989, quê Hậu Giang), Đặng Thì Ánh Đào (SN 1991, quê Kiên Giang) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1992, quê Khánh Hòa, cùng là sinh viên).

Theo kết luận điều tra, bị can Lê Bảo Lộc là người cầm đầu đường dây môi giới mại dâm gồm những ca sĩ, người mẫu, sinh viên,… núp bóng là công ty chuyên đào tạo người mẫu, diễn viên để vận hành đường dây gái gọi cao cấp với giá nghìn đô chuyên phục vụ đại gia trong và ngoài nước.

Nhờ sự quen biết rộng rãi, Lộc bắt mối không chỉ những đại gia trong nước, mà cả những đại gia nước ngoài. Khi có “khách hàng” chịu chi, Lộc sẵn sàng tổ chức những chuyến xuyên Việt, thậm chí để cho chân dài đi với các đại gia ra nước ngoài với giá hàng nghìn USD mỗi chuyến. Mỗi lượt các chân dài người mẫu, diễn viên đi khách với giá 1.000 USD, Lộc hưởng hoa hồng 20%  tổng số tiền này.

Ban đầu, các người mẫu, ca sĩ, sinh viên,…đi phục vụ khách theo yêu cầu của “tú ông” Lê Bảo Lộc. Sau đó những chân dài này tự đứng ra môi giới cho bạn bè, đồng nghiệp của mình bán dâm cho các đại gia để hưởng hoa hồng.

Trong vụ án này, công an đã xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo đối với các đại gia mua dâm gồm: Triệu T.T (SN 1974, ngụ Long An), Trần A Dũng (SN 1977, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn V.T (SN 1973, ngụ Đồng Nai), Lê Q.T (SN 1978), Đỗ V.D (SN 1972) và Lê Q.C (SN 1976, cùng ngụ TPHCM).

Trước đó, cơ quan chức năng triệt phá đường dây của “tú ông” Lê Bảo Lộc vào chiều 7/4 khi bắt quả tang 6 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại 3 khách sạn trên địa bàn TPHCM.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.