Chấn chỉnh hiện tượng phản cảm tại Lễ hội Tả Phủ - Kỳ Lừa

Những hình ảnh phản cảm trong Lễ hội Kỳ Cùng- Tả Phủ xuân 2017. Ảnh: Duy Chiến.
Những hình ảnh phản cảm trong Lễ hội Kỳ Cùng- Tả Phủ xuân 2017. Ảnh: Duy Chiến.
TP - Bên cạnh những nội dung Lễ hội xuân ở xứ Lạng rất phong phú, đặc sắc xuất hiện một số hiện tượng biến tướng, hành xử phản cảm, gây xôn xao dư luận.

Chiều tối 8/3, tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn diễn ra Lễ khai mạc “Tuần lễ Văn hóa- Thể thao & Du lịch Lạng Sơn 2018 gắn với Lễ hội đền Kỳ Cùng- Tả Phủ”.

Lễ hội Kỳ Cùng- Tả Phủ xuân Mậu Tuất khai diễn, rước kiệu theo nghi thức truyền thống từ sáng 9/3 và kéo dài đến 14/3 (tức ngày 21-27 tháng Giêng âm lịch) thu hút hàng vạn du khách gần xa tham dự.

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VH-TT &DL Lạng Sơn cho biết: Tả Phủ – Kỳ Cùng là một trong những lễ hội có quy mô lớn và thời gian tổ chức dài nhất tại thành phố Lạng Sơn. Đi theo các màn rước còn có các đội múa lân, sư tử cùng từng đoàn dài tăng ni, phật tử trên địa bàn.

Đề cập đến những hiện tượng không đẹp trong lễ hội năm ngoái như nhét tiền vào ngực “cô Đồng”, múa chầu đồng ngoài đường phố, ông Hà cho biết sẽ chấn chỉnh nghiêm túc vấn đề này. “Sau khi đoạn video đăng tải và báo chí phản ảnh, chúng tôi vào cuộc thẩm tra xác nhận là có thật, trong đó có cả cán bộ ngành Văn hóa tham gia. Sở VH-TT &DL Lạng Sơn đã tiến hành kiểm điểm những cán bộ này. Năm nay, tỉnh có văn bản chỉ đạo nghiêm cấm cán bộ công chức không được đi lễ hội trong giờ hành chính, trừ những người thực thi nhiệm vụ”, ông Hà cho hay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.