Chặn bắt hơn 2.500 kg nội tạng động vật 'trôi nổi' trên Quốc lộ 1

Hơn 2.500 kg nội tạng động vật không rõ xuất xứ, nguồn gốc bị Công an TT-Huế thu giữ
Hơn 2.500 kg nội tạng động vật không rõ xuất xứ, nguồn gốc bị Công an TT-Huế thu giữ
TPO - Hơn 2.500 kg nội tạng động vật không rõ xuất xứ nguồn gốc chứa trong 37 thùng xốp vận chuyển trên xe khách mang biển số Lào theo tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh TT-Huế vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông chặn bắt.

Chiều 28/11, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh vừa phát hiện xe khách mang biển số Lào chở hơn 2.500 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch.

Chặn bắt hơn 2.500 kg nội tạng động vật 'trôi nổi' trên Quốc lộ 1 ảnh 1

 Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý 2.500kg nội tạng trôi nổi, không rõ xuất xứ vừa được vận chuyển qua địa bàn TT-Huế

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 sáng 28/11, tại vị trí Km 860 tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc), lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện xe khách mang biển số Lào 5679, do tài xế Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1979, trú tại xã Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông, nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe khách vận chuyển 37 thùng xốp chứa nội tạng động vật, với tổng trọng lượng hơn 2.500 kg. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được phiếu kiểm dịch, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô sản phẩm.

Trạm CSGT Phú Lộc sau đó đã bàn giao lô nội tạng động vật này cho lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh TT-Huế tiếp nhận thụ lý để xác minh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG