Chấm thi THPT quốc gia: Đã có điểm 9,5 môn Lịch sử

Chấm thi tại Đại học Sư phạm TPHCM. Ảnh : Nguyễn Dũng
Chấm thi tại Đại học Sư phạm TPHCM. Ảnh : Nguyễn Dũng
TP - Theo các giáo viên chấm thi môn Lịch sử tại khu vực phía Bắc, năm nay vắng hẳn hiện tượng nhầm lẫn sự kiện, tình huống lịch sử một cách bi hài như mọi năm. Thay vào đó, rất nhiều bài thi đạt mức điểm trung bình trở lên, trong đó có bài thi đạt tới 9,5 điểm.

Cô Nguyễn Thị Đức H., một giáo viên chấm thi môn Lịch sử tại Hà Nội chia sẻ, đã thấy có thí sinh bộc lộ tư chất của người say mê môn Lịch sử. Theo cô H. thí sinh đạt 9 điểm có khả năng làm bài tốt, biết phân tích, đánh giá, nhận định, nêu quan điểm cá nhân. “Trong số gần 1.000 bài thi mà nhóm giám khảo chấm ở cụm thi ĐH, đa số rơi vào điểm từ 5-6, cũng có thí sinh không làm được bài nộp giấy trắng bị điểm 0”, cô H. nói.

Cô H. cho biết, với câu hỏi mở yêu cầu thí sinh làm gì để phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đa số thí sinh đều đạt mức điểm gần tối đa khi biết phân tích tình hình biển Đông, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Điều này cho thấy, ngoài kiến thức sách vở, thí sinh có quan điểm, biết đánh giá, nhận định và suy nghĩ rất tích cực. Với cách ra đề theo hướng không yêu cầu thí sinh liệt kê sự kiện lịch sử như mọi năm nên bài làm của thí sinh năm nay không có sự nhầm lẫn giữa các sự kiện. Tuy nhiên, cũng có một số thí sinh không học bài nên không làm được bài thi, để giấy trắng bị điểm 0 hoặc có thí sinh viết nhiều chữ, làm tất cả các câu nhưng không có đáp án đúng.

Ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng Phòng đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, tại cụm thi có 908 bài thi môn Lịch sử, đến thời điểm này đã có thí sinh đạt điểm 9,5. Điểm thi môn Lịch sử đạt 9,5 được coi là “của hiếm” trong kỳ thi những năm gần đây. Bên cạnh đó, có một số thí sinh bị điểm liệt, đa số thí sinh đạt mức điểm trung bình từ 4-6 điểm. “Riêng môn Địa lý có một số thí sinh bị điểm 0 do các em chỉ chép đi chép lại đề nhiều lần cho hết thời gian”, ông Điền nói.

Chấm thi tại cụm thi ĐH, thầy Nguyễn Vũ, giáo viên Trường THPT Chuyên Quốc học Huế cho biết, vẫn có nhiều bài thi thí sinh nhầm lẫn giữa các cuộc chiến tranh tuy nhiên số bài thi này không phổ biến như những năm trước. Với hơn 2.000 bài thi của đa số thí sinh từ Hà Tĩnh trở vào Huế, thầy Vũ cho biết, không có thí sinh bị điểm liệt nhưng nhiều bài bài tập trung ở mức điểm từ 2-4. Có thí sinh đạt điểm 9, thầy Vũ dự đoán đó phải là học sinh học chuyên nên mới có cách nhìn nhận, cách viết xuất sắc để đạt điểm cao. Theo thầy Vũ, đề thi năm nay phân hóa cao, không yêu cầu thí sinh học thuộc, ghi nhớ sự kiện lịch sử mới làm được bài, tuy nhiên phần đáp án phần nhiều nằm ngoài sách giáo khoa nên thí sinh có lực học trung bình khó đạt điểm cao.

Cô Nguyễn Thị Thanh, giám khảo chấm thi tại một tỉnh ở khu vực miền Trung cho rằng, đáp án của đề thi năm nay yêu cầu thí sinh vừa vận dụng kiến thức vừa liên hệ thực tiễn, bày tỏ quan điểm nên thí sinh khó diễn đạt hết các ý để có mức điểm cao. “Với hơn 1.000 bài thi, điểm thi cao nhất ở cụm thi này là 8,5, bên cạnh đó có nhiều thí sinh đạt mức điểm từ 1-4. Đặc biệt một số em vẫn bị điểm 0, lý do là thí sinh để giấy trắng hoặc chép 1 khổ thơ vào bài thi”, cô Thanh nói.

Theo các giám khảo, năm nay đề thi Lịch sử mở nhưng đáp án và ba-rem chấm khá rõ ràng nên người chấm không phải thảo luận nhiều. “Các ý được chia nhỏ mức điểm nên đa số điểm năm nay đều ở mức lẻ 0,25, ít có điểm tròn như mọi năm”, một giáo viên chấm thi môn Lịch sử cho hay.

TPHCM: Vắng điểm 10

Theo thông tin nhanh từ các cụm thi do các trường đại học chủ trì, tại TPHCM vẫn thiếu nhiều điểm 10 ở tất cả các môn. Tại cụm thi do trường Đại học Nông Lâm TPHCM chủ trì, tính đến cuối ngày 13/7, ông Trần Đình Lý cho biết, dù đang trong quá trình nhập điểm và kiểm dò xong chưa nhận thấy điểm 10 nào. “Điểm cao nhất môn Toán là 9,25; môn Lý là 9,6; môn Sinh: 9,6; môn Anh văn: 8; môn Hóa: 9,8; môn Địa: 9,75 và Lịch sử: 9,25 điểm”, ông Lý nói.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cũng chưa ghi nhận điểm 10 nào, điểm cao nhất môn Toán là 9,75; các môn Văn, Sử, Địa cũng chỉ ghi nhận ở điểm 8 - 9. Tương tự, trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận trách nhiệm chấm thi cho hàng ngàn bài thi các môn tự nhiên cho cả trường này và trường Khoa học Xã hội và Nhân văn nhưng hiện tại cũng chưa có điểm 10 nào…

Để tránh tình trạng nghẽn mạng trong lúc công bố điểm thi THPT Quốc gia như năm trước, các trường đại học chủ trì cụm thi tại TPHCM đã lên nhiều phương án để đảm bảo việc truy cập, tra cứu điểm thi giúp thí sinh không bị gián đoạn. Ông Trần Lê Quan, phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM cho biết, với việc công bố điểm như hiện tại, trường hoàn toàn đủ sức đáp ứng. Do trường này chưa đầy 20 nghìn thí sinh nên hoàn toàn đáp ứng việc các thí sinh truy cập kết quả, điểm số. Đại diện ĐH Nông Lâm TPHCM cũng tự tin trong việc công bố điểm cho thí sinh khi cho biết công suất, cấu hình, hệ thống đường truyền đều tốt.

Ông Phạm Thái Sơn, Phó phòng Đào tạo cho biết: “Dù thừa sức công bố điểm cho hơn 7 nghìn thí sinh của tỉnh Tây Ninh nhưng trường vẫn lên nhiều phương án dự trù cho những tình huống xấu nhất”. Tương tự, các trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM, ĐH Luật TPHCM… cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án công bố điểm những ngày sắp tới.

Trường ĐH Thủy lợi đã chấm xong, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến chấm xong vào ngày 14/7, nhiều trường dự kiến hoàn tất công tác chấm thi vào ngày 17/7. Bộ GD&ĐT dự kiến công bố điểm THPT quốc gia trước ngày 20/7.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.