Chăm sóc cả người lang thang, bán vé số trong dịch COVID-19

Người bán vé số tại TPHCM sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày trong 15 ngày
Người bán vé số tại TPHCM sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày trong 15 ngày
TP - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TPHCM kiến nghị hỗ trợ cho người bán vé số 50.000 đồng/người/ngày, đồng thời chuẩn bị các cơ sở lưu trú để tập trung chăm sóc những người sống vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ, đặc biệt là người già để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 1/4, Sở LĐ-TB&XH TPHCM đã có công văn khẩn gửi Chủ tịch UBND TPHCM về việc hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, qua thống kê ban đầu của các quận, huyện, trên địa bàn TPHCM hiện nay có 7.978 người bán vé số đang cư trú trên địa bàn (thường trú và tạm trú) đời sống đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 làm giảm thu nhập, việc làm tạm ngưng.

Sở LĐ-TB&XH TPHCM đề xuất thành phố hỗ trợ cho các đối tượng nói trên với mức 50.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ là 15 ngày, kể từ 1/4. Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện việc hỗ trợ là gần 6 tỷ đồng. Sở LĐ-TB&XH đề xuất trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố và các quận, huyện.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các sở ban ngành quận, huyện về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá đời sống của một bộ phận người bán vé số sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện giải pháp tạm ngưng dịch vụ xổ số trong 15 ngày (kể từ ngày 1/4) để phòng chống dịch bệnh lây lan.

Theo ông Phong, những người bán vé số kiếm tiền hoa hồng sống qua ngày, chạy ăn từng bữa. Có người còn phải gửi tiền về nuôi gia đình ở quê nên đa phần sẽ rất khó khăn. Vì vậy, TPHCM cần sớm có phương án hỗ trợ khó khăn cho những người bán vé số.

Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ diễn ra ngày 1/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, tại kỳ họp thứ 19 (bất thường) vừa qua, HĐND TPHCM đã thông qua gói hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp với tổng kinh phí 2.753 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách dự phòng...

 Đặc biệt, những người lao động mất việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, bao gồm cả giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và các nhóm trẻ sẽ được hỗ trợ với mức 1.000.000 đồng/người/tháng tính theo số ngày thực tế mà người lao động bị mất việc. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng. Tổng số người được hỗ trợ lên tới 600 nghìn người.

Chăm sóc người lang thang, cơ nhỡ

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Minh Tấn, TPHCM đã triển khai việc rà soát, thống kê số người bán vé số, sống lang thang trên địa bàn để có chính sách kịp thời, vừa hạn chế dịch bệnh lây lan, vừa hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho những người có hoàn cảnh đặc biệt này. Đối với người bán vé số, nếu có cư trú ở TPHCM, Sở LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với các quận, huyện vận động về địa phương để nhận tiền hỗ trợ theo quy định. Trường hợp người bán vé số cư trú ở các tỉnh, thành khác, Sở LĐ-TB&XH cũng đề xuất hỗ trợ như đối với người thuộc diện nghèo ở TPHCM.

Từ nay đến hết ngày 6/4, TPHCM sẽ tập trung hết người lang thang xin ăn ở các quận trung tâm TPHCM; các khu vực cửa ngõ, trước cổng các siêu thị, chợ, bệnh viện và tại các giao lộ lớn… Các quận, huyện phải đảm bảo trang bị khẩu trang phát cho người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng ngay khi thực hiện việc tập trung. Những trường hợp nói trên sẽ thực hiện việc khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe nhằm phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở… để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Trước đó, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Sở LĐ-TB&XH phải chuẩn bị các cơ sở lưu trú, rà soát tất cả trường hợp lang thang, cơ nhỡ, đặc biệt là người già, không nơi cư trú để chăm sóc, theo dõi sức khỏe dưới sự giám sát của cơ quan y tế.

Chiều 1/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn khẩn gửi các ban ngành yêu cầu triển khai việc hỗ trợ cho người cơ nhỡ, người bán vé số trong vòng 15 ngày kể từ 1/4. Theo đó, Bình Dương hiện có khoảng 1.500 người bán vé số được hỗ trợ trong đợt này với mức 60 nghìn đồng/người/ngày.

MỚI - NÓNG