Chấm sai điểm thi đại học: Người được điều chỉnh, kẻ phải tự tử

Chấm sai điểm thi đại học: Người được điều chỉnh, kẻ phải tự tử
HHT - Trên thế giới, không ít trường hợp các thí sinh chịu “oan ức” khi điểm số trả về không phải của mình. Có em học sinh đã phải đánh đổi cả cuộc đời chỉ vì "lỗi phần mềm".

Báo tổng hợp bài đăng trên The Telegraph, The Independent, India Times, phản ánh câu chuyện chấm nhầm điểm ở các kỳ thi quan trọng diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Hậu quả của vụ việc cũng ở nhiều mức khác nhau, từ có thể sửa chữa được đến mức khó cứu vãn.

Đầu tháng 8/2019, Bộ Giáo dục Canada phải lên tiếng thừa nhận sai sót trong khâu chấm điểm kỳ thi dành cho học sinh lớp 12.

Cụ thể, nhiều học sinh tại khu vực British Columbia đã nhận được kết quả thi không chính xác, với số điểm bị sai lệch đi nhiều.

“Lý do cho nhầm lẫn tai hại này là lỗi hệ thống chấm điểm và nhập dữ liệu gặp trục trặc”, ông Rob Fleming, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Canada, đưa ra lời giải thích.

“Chúng tôi đã kịp thời phát hiện ra lỗi sai và tiến hành rà soát lại. Kết quả bài thi của các thí sinh sẽ sớm được điều chỉnh lại về con số đúng”, ông Rob nói thêm.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh hàng nghìn học sinh tại Canada đang chuẩn bị bước chân vào đại học.

"Tôi biết điều này gây lo lắng cho sinh viên và gia đình của họ. Bằng các giải pháp của mình, tôi đảm bảo rằng  việc nhập học của sinh viên sẽ không bị ảnh hưởng”, vị bộ trưởng cam kết.

Bất chấp nỗ lực xoa dịu của bộ Giáo dục nước này, nhiều thí sinh không khỏi rơi vào tình trạng căng thẳng, hồi hộp.

“Nhầm lẫn điểm số có thể gây xáo trộn đến các kế hoạch của học sinh và gia đình. Không ai rõ kết quả thi cử của mình sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt lên hay xấu đi”, một sinh viên tên Jay Chalke cho hay.

Chấm sai điểm thi đại học: Người được điều chỉnh, kẻ phải tự tử ảnh 1
Trên thế giới, không ít trường hợp học sinh bị chấm nhầm điểm trong các kỳ thi quan trọng. Ảnh: The Guardian.

Trên thế giới, không ít trường hợp các thí sinh chịu “oan ức” khi điểm số trả về không phải của mình. "Trục trặc kỹ thuật" là lý do phổ biến nhất được nhà trường hay các cơ quan chịu trách nhiệm đưa ra, kèm theo lời xin lỗi.

Trong các sự cố này, nhẹ thì điểm số được điều chỉnh lại. Thế nhưng trong không ít trường hợp, chỉ vì một sai lệch nhỏ của những người chấm điểm, các em học sinh đã phải đánh đổi cả cuộc đời.

Những cái chết đau lòng vì "lỗi phần mềm"

Cuối tháng 4 vừa qua, 20 học sinh Ấn Độ tự tử do thất vọng với kết quả của kỳ thi đại học. Trường hợp đau lòng gần nhất xảy ra vào ngày 27/4, khi trong lúc bố mẹ đi làm đồng, một học sinh tên Sirisha tự thiêu tại nhà vì trượt môn Sinh học.

Điều đáng nói, nguyên nhân dẫn đến các cái chết trên là do hệ thống chấm bài bằng máy tính đã xảy ra lỗi, khiến số điểm không chính xác.

Chỉ đến khi sự việc xảy ra, một hội đồng điều tra độc lập mới phát hiện phần mềm kỹ thuật được sử dụng gặp vấn đề.

Trong bối cảnh có đến 350.000 em bị trượt trong gần 1 triệu thí sinh tham gia kỳ thi cuối cấp, đông đảo bậc phụ huynh đã yêu cầu xem xét lại kết quả thi.

Chính quyền các bang cũng phải kêu gọi các học sinh không tự tử, vì thất bại trong kỳ thi không có nghĩa là cuộc đời chấm hết.

Chấm sai điểm thi đại học: Người được điều chỉnh, kẻ phải tự tử ảnh 2
Lỗi kỹ thuật là lý do thường được trường học và các bộ phận chịu trách nhiệm đưa ra để giải thích cho sự cố nhầm điểm. Ảnh: The Independent.

Trong khi đó, các bậc cha mẹ đổ lỗ cho Globarena Technologies Private Limited, công ty cung cấp phần mềm chấm điểm cho kỳ thi.

Họ cũng cho rằng công ty này cố tình chấm điểm dối trá cho các học sinh thậm chí còn không đi thi và các sai phạm đã đã được che đậy vì công ty có mối liên hệ chặt chẽ với con trai của bộ trưởng Bộ Giáo dục nước này.

Phía phụ huynh và học sinh gay gắt yêu cầu hội đồng miễn phí rà soát toàn bộ kết quả thi. "Tại sao chúng tôi phải trả phí cho những sai lầm họ gây ra", một học sinh bức xúc nói.

Ngoài ra, nhiều người lên tiếng đòi những người chịu trách nhiệm cho sự cố phải bồi thường 36.000 USD cho mỗi gia đình có con tự sát vì trượt kỳ thi lần này.

Theo news.zing.vn
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?