TPO - Trong tình thế làn sóng cắt giảm việc làm, nhiều bạn trẻ không ngại làm thêm ngoài giờ, học thêm kỹ năng để đáp ứng thị trường công việc tự do (freelancer), gia tăng nguồn thu nhập giữa các đô thị lớn có chi phí sinh hoạt đắt đỏ.
TPO - Trong tháng 7 và tháng 8, hơn 200 cán bộ, nhân viên y tế công tác trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột chưa được nhận lương. Việc này ảnh hưởng đến cuộc sống, tâm lý của nhân viên y tế.
TPO - Sau thông tin hàng loạt trường học tại Huế khi sáp nhập vào thành phố phải hoạt động không có con dấu, kéo theo hơn 1.600 giáo viên bị chậm lương, ảnh hưởng lớn đến đời sống giữa mùa dịch COVID-19, Phòng GD&ĐT TP Huế tức tốc chỉ đạo bộ phận chức năng tiếp nhận con dấu mới từ cơ quan công an để giao ngay về cho 56 trường học.
TPO - Lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua, HLV Luis Milla nói lời chia tay ĐT Indonesia. Theo báo chí Tây Ban Nha, nguyên nhân chính xuất phát từ việc LĐBĐ Indonesia (PSSI) gặp khó khăn và liên tục chậm trả lương cho nhà cầm quân 52 tuổi này.
TPO - Phát hiện học sinh đốt giấy trong giờ học, thầy Đặng Minh Thủy (Nghệ An) đã truy vấn và tát vào đầu nam sinh vi phạm và sau đó bị người nhà học sinh này đánh nhập viện. Nhà trường nơi thầy giáo công tác đã có hình thức kỷ luật đối với giáo viên này.
TP - Sau khi báo chí phản ánh tình trạng hơn 3.700 lao động ngành thủy lợi ở Hà Nội bị chậm lương từ năm 2016 đến nay, Tổng Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) đã có buổi họp với các sở ngành Hà Nội để tìm cách tháo gỡ.
TPO - Thường xuyên bị công ty chậm chi trả lương, các chế độ khác không đảm bảo khiến công nhân bức xúc, đồng loạt nghỉ làm để đình công đòi quyền lợi.
TP - Ngày 20-9, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) Huỳnh Thị Mến cho biết, không chỉ 80 giáo viên biên chế từ trường công lập Bùi Thị Xuân chuyển sang mà toàn bộ 132 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trường Nguyễn Du bị chậm lương.