Cha nghi can xả súng kiện cảnh sát Pháp

Cha nghi can xả súng kiện cảnh sát Pháp
Truyền thông Pháp ngày 28-3 đưa tin cha của Mohamed Merah - nghi can xả súng khiến 7 người thiệt mạng- đã thuê một luật sư Algeria để kiện lực lượng cảnh sát Pháp ra tòa vì tội “giết hại” con trai ông.

Nữ luật sư người Algeria Zahia Mokhtari cho hay ông Mohamed Benalal Merah - cha của Mohamed Merah - đã đến văn phòng luật sư của bà vào ngày 27-3 và chính thức yêu cầu bà lập hồ sơ khởi kiện lực lượng cảnh sát đặc biệt Pháp. Lý do kiện được ông Merah đưa ra là lực lượng này đã không tuân thủ những quy trình trong việc bắt giữ Mohamed và đã tự ý giết hại con trai ông.

Rachid Merah - anh cùng cha khác mẹ của Mohamed, hiện đang sống tại Algeria - cũng cho rằng em trai anh ta không hề có mối liên hệ với mạng lưới al-Qaeda hoặc Taliban hay bất kỳ tổ chức khủng bố nào khác trên thế giới, mà có thể đã “bị thao túng” bởi tình báo Pháp. “Nếu không phải như vậy tại sao cảnh sát Pháp lại giết nó trước khi nó có cơ hội được nói trên tòa. Họ hoàn toàn có thể để nó sống”, Rachid nói.

Mohamed Merah - một thanh niên Pháp gốc Algeria - đã làm chấn động nước Pháp khi thực hiện các vụ xả súng khiến bảy người thiệt mạng. Anh ta bị cảnh sát Pháp bắn chết tại căn hộ riêng ở Toulouse vào ngày 22-3 trong vụ vây bắt kéo dài 32 tiếng.

Thông tin cha của Mohamed Merah kiện lực lượng cảnh sát Pháp khiến nhiều chính trị gia nước này nổi giận. “Nếu tôi là cha của một con quái vật như vậy tôi sẽ tự bắn vào miệng mình vì xấu hổ”, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe nói.

Ngoài kế hoạch khởi kiện cảnh sát Pháp, gia đình Mohamed Merah còn muốn thi thể anh ta được chuyển về Algeria để chôn cất tại đây. Hiện tại nhà chức trách Algeria chưa chấp nhận đề nghị này của họ.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG