Cha ném con 3 tuổi từ nhà 52 tầng

Cha ném con 3 tuổi từ nhà 52 tầng
TPO - Dmitriy Kanarikov, 35 tuổi, sống tại Brooklyn, New York, đã ném con trai 3 tuổi từ tòa nhà 52 tầng, South Park Tower, Manhattan hôm 22/12, vì tòa án tước quyền nuôi con và yêu cầu anh giao con cho vợ.

Cha ném con 3 tuổi từ nhà 52 tầng

> Mẹ trẻ ném con xuống sông rồi nhảy theo tự vẫn
> Cô gái 17 tuổi ném con vừa sinh ra cửa sổ

TPO - Dmitriy Kanarikov, 35 tuổi, sống tại Brooklyn, New York, đã ném con trai 3 tuổi từ tòa nhà 52 tầng, South Park Tower, Manhattan hôm 22/12, vì tòa án tước quyền nuôi con và yêu cầu anh giao con cho vợ.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm
Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Vụ việc xảy ra lúc 12 giờ 5 phút. Thi thể của người cha được tìm thấy tại tầng 4 của tòa nhà John Jay College, bên cạnh tòa tháp South Park. Cậu bé 3 tuổi, mặc đồ giáng sinh, được tìm thấy còn sống tại tầng 6. Cậu bé nhanh chóng được đưa tới bệnh viện St. Luke’s Roosevelt gần đó, nhưng không qua khỏi.

Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, 3 tháng trước đó, anh Kanarikov viết trên Facebook: “Tôi muốn là người chồng và người cha tốt nhất – không gì quan trọng hơn với tôi bây giờ”.

Bức ảnh chụp gia đình hạnh phúc của anh Dmitriy Kanarikov trước đó
Bức ảnh chụp gia đình hạnh phúc của anh Dmitriy Kanarikov trước đó.

Vợ của anh cũng đăng trên Facebook rằng: “Tôi có người chồng và con trai tuyệt nhất trên thế giới”.

Dmitriy Kanarikov ra đi mà không để lại lời giải thích nào. Kanarikov là một người nhập cư gốc Ukraine và không sống trong tòa nhà South Park. Tại sao anh lại đến tòa nhà cao cấp để hành động như vậy vẫn chưa được làm rõ. Một nguồn tin cho rằng, có thể anh có bạn sống trong tòa nhà.

Phạm Linh
Theo Guardian

Theo Dịch
MỚI - NÓNG