Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ đến có thai

Trong thời gian chung sống như vợ chồng với chị L., Sơn đã nhiều lần hiếp dâm con gái riêng của chị này. Sự việc chỉ bị phát hiện khi bé gái được mẹ đưa đi khám sức khỏe và phát hiện đang mang thai.

Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Sơn (SN 1975, trú tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, năm 2014, Sơn có quan hệ tình cảm với chị L. (SN 1979, trú tại tỉnh Gia Lai) nên đã đưa chị L. và cháu P. (SN 2004, con riêng của chị L.) về sống chung tại phường Nghĩa Đức.

Do chị L. thường xuyên đi làm thuê vắng nhà nên Sơn đưa đón cháu P. đi học. Đầu tháng 2/2018, lợi dụng lúc chị L. vắng nhà, Sơn đã nhiều lần gọi cháu P. vào phòng ngủ của mình rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 30/3, thấy cháu P. có nhiều biểu hiện bất thường, chị L. đưa con gái đi khám thì phát hiện cháu có thai. Gặng hỏi thì P. cho biết, nhiều lần bị cha dượng xâm hại nên chị L. đã trình báo với cơ quan điều tra.

Vụ việc đang được Công an thị xã Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.