Cha đốt rạ chữa quai bị, con biến chứng viêm màng não

Cha đốt rạ chữa quai bị, con biến chứng viêm màng não
Thông thường bệnh do virus quai bị được điều trị ngoại trú, nhưng thực tế đang có nhiều trẻ phải nhập viện do biến chứng quai bị nặng.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, những ngày gần đây khoa Nhiễm - Thần kinh của bệnh viện tiếp nhận 9-10 bệnh nhi điều trị nội trú, với biến chứng quai bị nặng, viêm màng não.

Bé N.P.B. (9 tuổi), nằm mê man trên giường bệnh tại phòng chăm sóc đặc biệt. Cách đây 10 ngày, bé B. bị sốt cao, mang tai phía bên trái sưng bạnh. Nghe lời bà con trong xóm, cha bé - anh P.T. tự chữa quai bị cho con bằng cách lấy gốc rạ đốt thành than, bôi lên phần quai hàm bị sưng.

Đến ngày thứ tư, bé B. bị sốt cao, đau đầu dữ dội. Nhập bệnh viện Nhi Đồng 1, bé B. lơ mơ rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Các bác sĩ chẩn đoán, bé B. bị biến chứng quai bị là viêm màng não.

Tương tự, bác sĩ Đặng Thị Kim Huyên, Trưởng khoa Khám bệnh, bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng xác nhận: “Khoảng hai tuần nay, lượng trẻ mắc virus quai bị tới khám gia tăng, ngày nào cũng có ca bị biến chứng quai bị phải điều trị nội trú. Riêng ngày 24/5, bệnh viện Nhi Đồng 2 có ba ca quai bị nhập viện”. 

Mắc quai bị bao lâu thì khỏi? Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết, quai bị là bệnh lý lành tính do siêu vi gây ra, có biểu hiện viêm sưng tuyến mang tai. Nếu chăm sóc tốt, bệnh sẽ tự khỏi sau một-hai tuần.

Làm sao biết trẻ đang mắc quai bị? Khi trẻ có dấu hiệu sưng hàm, sưng mang tai, phụ huynh cần đưa đi khám, tránh nghe lời mách bảo đắp thuốc, đắp lá khiến làm tình trạng bệnh thêm nặng. Hiện chưa có thuốc đặc trị quai bị, biện pháp tốt nhất là tiêm vắc-xin. 

Theo Theo Phunuonline
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.