'Cha đẻ' WikiLeaks nộp 310.000 USD để tại ngoại

'Cha đẻ' WikiLeaks nộp 310.000 USD để tại ngoại
Ngày 14 - 12, Julian Assange, người sáng lập mạng WikiLeaks, đã được một tòa án Anh cho phép tại ngoại sau một tuần bị giam giữ.

'Cha đẻ' WikiLeaks nộp 310.000 USD để tại ngoại

> Chủ bút WikiLeaks là nhân vật của năm? 

Ngày 14 - 12, Julian Assange, người sáng lập mạng WikiLeaks, đã được một tòa án Anh cho phép tại ngoại sau một tuần bị giam giữ.

Julian Assange, người sáng lập mạng WikiLeaks
Julian Assange, người sáng lập mạng WikiLeaks.

Ông Assange, người đang đứng trước nguy cơ bị dẫn độ sang Thụy Điển để thẩm vấn về những lời buộc tội cưỡng bức và quấy rối tình dục, được tự do với khoản tiền thế chân là 310.000 USD cho tới khi diễn ra phiên xử ông lần tới vào ngày 11 - 1 - 2011.

Vụ bắt giữ ông Assange đã thu hút sự quan tâm to lớn của quốc tế. Trong khi có nhiều chỉ trích đối về hàng chục ngàn tài liệu quân sự và ngoại giao bí mật mà tổ chức của ông công bố thì cũng có nhiều người ủng hộ tung hô ông như một anh hùng.

Chính quyền của Tổng thống Obama đang cân nhắc có truy tố ông tại Mỹ hay không về tội làm lộ các tài liệu.

Tuy nhiên, cuộc điều tra hình sự ở Thụy Điển bắt nguồn từ những cáo buộc về hành vi cá nhân của Assange chứ không liên quan trực tiếp đến các hoạt động của WikiLeaks.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.