Cha đánh con dã man để mong vợ... về nhà

Cậu bé 13 tuổi luôn bị cha đẻ đánh đập dã man với những trận đòn "thừa sống thiếu chết", từ việc lấy gậy gộc đánh, cho đến dùng dây nịt và xích vào cổ, tay chân tra tấn... Nhật cho biết: “Ba liên tục nói rằng sẽ đánh cháu hoài cho đến khi nào mẹ của cháu chịu về ở lại với ba”.

Theo phản ánh của người dân thôn 4 (xã Thăng Hưng, Chư Prông, Gia Lai), họ rất bức xúc trước việc người cha vô nhân tính Nguyễn Kim Hoàng (36 tuổi) đã hành hạ đứa con trai ruột của mình là cháu Nguyễn Kim Nhật (13 tuổi) như kẻ thù.

Chị Ngô Thị Hồng Nga (35 tuổi, đang sống tại xã Bình Giáo, Chư Prông) kể, chị và Hoàng lấy nhau năm 2000 và đã có với nhau một con trai và con gái.

Trước đây, gia đình chị sống khá hạnh phúc, nhưng từ khi cháu Nhật lên 3 tuổi thì Hoàng bỗng sinh tật xấu, suốt ngày nhậu nhẹt và lao vào những trò đỏ đen. Khi hết tiền ăn chơi, nợ nần thì Hoàng quay sang hành hạ vợ con bằng những trận đòn "thừa sống thiếu chết".

“Có hôm anh ta nhậu say về, dù đã khuya nhưng 3 mẹ con vẫn phải chạy trốn. Luýnh quýnh thế nào mà Nhật bị rơi vào hố phân và phải nằm yên cho cha nó không phát hiện ra. Lúc Nhật mới 3 tuổi nhưng đã bị bố dùng dao chém vào đầu, còn tôi thì bị dọa đổ xăng vào người để thiêu chết nhưng may sao ôm ấy do ông say quá nên đã đổ nhầm chai nước mắm vào người tôi”, chị Nga đau đớn nhớ lại.

Cha đánh con dã man để mong vợ... về nhà ảnh 1

Cháu Nhật mới bị cha xích cổ để đánh đập.

Sau nhiều năm chịu đựng, năm 2012, chị Nga đã làm đơn ly dị. Thấy vậy, Hoàng liền nảy sinh ý định giết 3 mẹ con chị rồi tự sát nên hắn đã mua vải trắng về xé làm các bộ đồ tang.

Khi thấy Hoàng cầm dao định đâm mình nên chị Nga đã nhanh chóng chạy thoát, còn Hoàng tự dùng dao đâm vào bụng mình, sau đó được mọi người đưa đi bệnh bệnh cấp cứu.

Sau khi được Tòa công nhận ly dị, cháu Nhật phải về sống với bố. Từ khi sống một mình với cha, Nhật liên tục bị Hoàng đánh đập dã man, từ những trận đòi roi, cho đến dùng xích xích vào cổ và tay chân để đánh, thậm chí người cha mất nhân tính này đã dùng dao cứa vào tay con mình.

Cha đánh con dã man để mong vợ... về nhà ảnh 2

Giấy ra viện của cháu Nhật.

Đỉnh điểm của sự việc là ngày 19/6/2014, khi Nhật đang ngồi chơi với bà nội trước nhà thì Hoàng đi nhậu về say. Thấy con, Hoàng liền lôi cháu ra đánh đập. Hắn lấy dây xích quất thẳng vào đầu con mình, dùng dao chặt tay nhưng may có mẹ của hắn can ngăn.

Thấy vậy, Hoàng liền dùng dây xích xích con mình lại rồi kéo ra trụ điện trước nhà dùng ổ khóa khóa dây xích vào trụ điện sau đó liên tiếp dùng gậy, dây thắt lưng đánh đập cháu.

Quá căm phẫn trước hành động của người cha ác nhân này, một người phụ nữ đã chạy vào căn ngăn thì đã bị Hoàng dùng gậy đánh vào đầu, và dùng dao đuổi chém người đến can ngăn khiến ai cũng vừa sợ vừa bức xúc.

Cha đánh con dã man để mong vợ... về nhà ảnh 3

Nhiều năm nay, 3 mẹ con chị Nga luôn sống trong lo sợ.

Sau khi giải cứu được cháu Nhật, người dân đã trình báo lên Công an xã, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Ngày 23/6/2014, Nhật đã được xuất viện về nhà. Sau sự việc này, chị Nga đã đón cháu Nhật về sống với mình tại nhà cha mẹ đẻ để chăm sóc cho con.

Nhật cho biết: “Mỗi khi ba đánh cháu xong thì ba liên tục nói rằng sẽ đánh cháu hoài cho đến khi nào mẹ của cháu chịu về ở lại với ba thì mới thôi”.

“Hai đứa con tôi luôn sống trong sợ hãi, có nhiều hôm dù đã ngủ nhưng chúng vẫn mơ màng và giật mình nói “ba ơi đừng đánh con” hoặc ngồi dậy và bỏ chạy trong đêm khuya”, chị Nga khóc kể. Từ ngày bị Hoàng đánh đập, tâm lý của 2 đứa con chị Nga luôn bất ổn, tổn thương nặng nề.

Hiện tại, 3 mẹ con chị Nga luôn sống trong sợ hãi, bất an vì không biết Hoàng sẽ có những hành động gì tiếp theo. Nhưng chị nhất quyết không cho cháu Nhật về sống với cha mình nữa, và chị đang làm đơn để xin được quyền nuôi và chăm sóc cháu Nhật.

Ông Đỗ Ngọc Trung- Phó trưởng Công an xã Thăng Hưng cho biết, sau khi sự việc xảy ra Công an đã nhận được đơn tố cáo từ gia đình chị Nga. Hiện Công an đang tiến hành điều tra, bước đầu ông Hoàng đã thừa nhận hành vi đánh con.

Theo Thiên Thư

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.