Cha béo phì, con gái dễ bị ung thư vú

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Đại học Georgetown (Mỹ) đã cho thấy những ông bố béo phì sẽ làm thay đổi ADN của tinh trùng dẫn đến việc con gái sinh ra có nguy cơ cao phát triển bệnh ung thư vú. Đây là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra những tác động của nam giới béo phì đối với nguy cơ ung thư của con cái họ.

PGS.TS. Sonia de Assis - trưởng nhóm nghiên cứu cho biết béo phì làm thay đổi microRNA - yếu tố có vai trò điều chỉnh biểu sinh gene - trong tinh trùng của người cha và mô vú của con gái. Biểu sinh là những thay đổi hóa học di truyền có thể làm thay đổi gene nhất định. 

Các miRNA điều tiết insulin - liên quan đến sự thay đổi trọng lượng cơ thể và đường phân tử khác có ảnh hưởng đến sự phát triển ung thư. Tiến hành thí nghiệm trên chuột, các nhà khoa học cũng nhận thấy trọng lượng của người cha tại thời điểm thụ thai tác động đến trọng lượng cơ thể của trẻ ở cả lúc mới sinh và trong thời thơ ấu cũng như nguy cơ ung thư vú sau này. 

PGS. Assis còn cho biết: “Cho đến khi chúng ta hiểu rõ sự liên quan giữa trọng lượng cơ thể người cha và nguy cơ phát triển ung thứ vú ở con gái, cả cha và mẹ đều cần có một chế độ ăn cân bằng, giữ trọng lượng cơ thể hợp lý và lối sống lành mạnh không chỉ tốt cho bản thân họ mà để con cái họ có cơ hội tốt nhất để phát triển khỏe mạnh”.

Theo Theo SKĐS
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.