CEO TikTok từ chức giữa lùm xùm ứng dụng bị cấm ở Mỹ

CEO Kevin Mayer. Ảnh: Financial Times
CEO Kevin Mayer. Ảnh: Financial Times
TPO - Ông Kevin Mayer đã thôi giữ chức Tổng Giám đốc điều hành TikTok, không lâu sau khi ứng dụng chia sẻ video của Trung Quốc bị chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

Theo Financial Times, CEO Kevin Mayer vừa thông báo cho các nhân viên và công ty mẹ ByteDance về quyết định thôi việc, với lí do “môi trường chính trị đã thay đổi”.

Quyết định này được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ cấm TikTok tại Mỹ trừ khi ByteDance bán ứng dụng này cho một công ty Mỹ trước ngày 15/9.

“Tôi hiểu rằng nhiệm vụ tôi đã nhận – bao gồm cả việc điều hành TikTok trên toàn cầu – sẽ rất khác do chính quyền Mỹ đã có hành động thúc đẩy bán ứng dụng này cho một công ty Mỹ”, ông Mayer nói.

Kevin Mayer từng là Giám đốc điều hành Disney trước khi trở thành người lãnh đạo TikTok hồi tháng Sáu.

Lên tiếng về thông báo của CEO Mayer, đại diện TikTok cho biết: “Chúng tôi cho rằng tình hình chính trị trong vài tháng qua sẽ ảnh hưởng đến vai trò của Kevin trong tương lai. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh ấy.”

Trước đó, Washington từng tuyên bố có bằng chứng cho thấy ByteDance gây tổn hại đến an ninh Mỹ bằng cách chuyển giao hàng loạt dữ liệu cá nhân mà ứng dụng của công ty này thu được cho Bắc Kinh.

Trung Quốc và ByteDance từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn đe dọa sẽ bắt đầu cấm TikTok và WeChat vào ngày 15/9 nếu các ứng dụng này không được bán cho công ty Mỹ.

Quyết định này buộc ByteDance phải tiến hành một vụ kiện chống lại Nhà Trắng. ByteDance cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump can thiệp vào các cuộc đàm phán kinh doanh tư nhân.

Theo một số nguồn tin, ByteDance hiện đang đàm phán với Microsoft và Oracle về việc bán TikTok.

Trong đó, Microsoft là ứng viên chính, còn Twitter cũng được cho là đã tổ chức các cuộc đàm phán với ByteDance.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.