CEO ngành CNTT chia sẻ 'cái tát đầu đời'

CEO ngành CNTT chia sẻ 'cái tát đầu đời'
Tự lực vươn lên trong ngành CNTT, các CEO trẻ hiện nay đang quản lý hàng nghìn nhân viên đến giao lưu với các bạn SV Bách Khoa và truyền lại bí quyết để vượt qua ngày đi làm đầu tiên - "cái tát đầu đời".

> 10 câu hỏi phỏng vấn ưu thích của nhà tuyển dụng

Sáng 28/5, hơn 1000 SV ĐH Bách Khoa Hà Nội (đa phần là SV chuyên ngành CNTT) tụ hội tại hội trường C2 để tham gia buổi giao lưu với các CEO trẻ tuổi: anh Hoàng Việt Anh, GĐ đơn vị phần mềm chiến lược số 1 FPT Software; Nguyễn Văn Khoa, Tổng GĐ FPT Telecom; Lê Hồng Việt, Giám đốc Giải pháp và Công nghệ FPT Software.

Đặc biệt, buổi trò chuyện thân mật giữa các bạn SV Bách Khoa và 3 vị CEO trẻ tuổi còn có sự dẫn dắt của một MC quen thuộc, được giới trẻ yêu quý là" GS. Cù Trọng Xoay" Đinh Tiến Dũng.

Nhờ có tài ăn nói và sự thu hút của mình, anh Tiến Dũng khiến cho buổi giao lưu thêm phần sôi nổi, SV và các diễn giả kết nối mật thiết với nhau hơn.

Trong buổi giao lưu này, ba diễn giả, CEO trẻ tuổi chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích về quá trình học tập, làm việc để đạt được vị trí như ngày hôm nay. Qua đó, các bạn trẻ thấy được rằng, họ đều là những người trẻ đầy nhiệt huyết, có đam mê và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình, không nề hà thử thách.

Nhân cơ hội được gặp gỡ những vị lãnh đạo trẻ, các bạn SV Bách Khoa đặt ra khá nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề tuyển dụng, kinh nghiệm làm việc trong môi trường cạnh tranh và phát triển mạnh như CNTT.

Các CEO trẻ tuổi chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên
Các CEO trẻ tuổi chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên.

Tự tin và đam mê là chìa khoá cho vòng phỏng vấn tuyển dụng

Một bạn SV năm thứ ba thẳng thắn hỏi các CEO rằng "Khi chúng em đi tuyển dụng thì hồ sơ xin việc chiếm bao nhiêu phần trăm cơ hội được tuyển?"

Anh Việt Anh, người đang quản lý hàng nghìn nhân viên và từng tham gia rất nhiều kế hoạch tuyển dụng cho hay: "Hồ sơ chỉ chiếm một phần không quá lớn trong việc bạn có được tuyển dụng hay không. Tôi cũng không hi vọng sinh viên mới ra trường có kinh nghiệm làm dự án.

Bảng điểm quan trọng nhưng không phải là tất cả. Quan trọng là thái độ trong quá trình phỏng vấn, phải tự tin, cho thời gian sẽ làm được. Thứ 2 là hoạt động văn hóa tinh thần để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, có thể chơi một môn thể thao hoặc văn nghệ. Chuyên môn là quan trọng nhưng phải biết cân bằng cuộc sống, hoà đồng với đồng nghiệp.

Với câu hỏi "Nhà tuyển dụng ngành CNTT cần gì ở SV Bách khoa nhất? Làm thế nào để có một buổi phỏng vấn xin việc tốt?". Anh Việt Anh trả lời: "Ở vị trí nhà tuyển dụng cần năng lực chuyên môn, tính tự tin và độ chủ động trong giao tiếp.

Vì nếu như hôm nay chưa biết ngày mai sẽ biết nếu có quyết tâm. Phải biết tiếng Anh và tham gia các hoạt động văn thể mỹ. Bất cứ SV trường nào khi đi tuyển dụng đều phải quan tâm tới điều này”.

Anh Khoa chia sẻ bí quyết phỏng vấn tốt, điều đầu tiên cần thiết là ứng viên phải thật sự thoải mái. Thứ hai là phải thể hiện được sự tự tin của mình, đặc biệt là bộc lộ được sự đam mê và tư duy qua những câu trả lời. Đó chính là chìa khoá.

Cái tát đầu đời

Một bạn SV hỏi rằng ngày đầu tiên đi làm của các CEO ra sao? Anh Nguyễn Văn Khoa ví von rằng, ngày đi làm đầu tiên là một "cái tát đầu đời". Mọi thứ được họ trong trường sẽ không giống như khi chúng ta va chạm với thực tế.

Sau "cái tát" này, nếu bạn tỉnh lại nhanh thì bạn sẽ tìm cách để hoà hợp được với môi trường, công việc. Còn nếu bạn vẫn cứ u mê thì bạn sẽ bị dòng nước cuốn đi và sau đó, bạn không biết rằng mình đang làm gì, mục tiêu của mình ở đâu nữa.

Bạn SV không theo đuổi chuyên ngành CNTT đặt câu hỏi về lĩnh vực quản lý: "Làm sao để tuyển được và giữ người tài ở lại với mình?". Đây được đánh giá là một câu hỏi khó, luôn làm đau đầu các nhà lãnh đạo.

SV Bách Khoa hào hứng đặt câu hỏi cho CEO
SV Bách Khoa hào hứng đặt câu hỏi cho CEO.

Các CEO cho rằng không thể cạnh tranh thu hút người tài bằng thu nhập vì ngày hôm nay mình trả lương cao, ngày mai có doanh nghiệp khác trả lương cao hơn.

Để hút người tài công ty phải là môi trường mà nhân việc được phát huy khả năng làm việc. Những người tài người giỏi thích làm việc khó và được chúng kiến thành quả do mình làm ra ứng dụng thực tế ngay càng phấn khích hơn. Nhà tuyển dụng cũng giữ người bằng khả năng đào tạo và mở cơ hội thăng tiến, được làm những gì họ thích.

Rất nhiều câu hỏi nữa được các bạn SV được đặt ra cho ba vị CEO trẻ tuổi và được giải đáp nhiệt tình. Các CEO cũng tin rằng tương lai thế hệ trẻ Việt sẽ còn tiến xa trong lĩnh vực CNTT.

Theo Mai Châm
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.