CĐV Real đòi Mourinho ra đi

CĐV Real đòi Mourinho ra đi
TP - “Người đặc biệt” Jose Mourinho không có được kỳ giáng sinh an lành khi đối mặt với cơn bão chỉ trích sau quyết định đẩy “biểu tượng” Iker Casillas trên băng ghế dự bị trong trận Real thua Malaga 2-3 cuối tuần trước.

> Kết thúc năm: Messi 91 bàn, Casillas 'ngồi chơi'
> Real Madrid thua trận, Mourinho không sợ mất việc

Làn sóng chỉ trích dữ dội từ CĐV và các cầu thủ sau trận thua 2-3 của Real Madrid làm dấy lên câu hỏi liệu Chủ tịch Real, Florentino Perez, đã chạm tới giới hạn ủng hộ cho chiến lược gia mà tên tuổi gắn liền với thành công và những phát ngôn, hành xử gây sốc bởi cá tính đặc biệt của mình.

“Mourinho có cách xử lý đặc biệt với các vấn đề của đội, nhưng đây là cách lặp lại khá tồi của ông ấy khi muốn thể hiện quyền lực. Ông ta muốn áp đặt quyết định của mình lên một huyền thoại của đội bóng”, cựu cầu thủ và HLV của Real, Jorge Valdano bình luận.

Mourinho không hề thông báo việc loại Casillas, vốn luôn được đánh giá rất cao ở cả Tây Ban Nha lẫn quốc tế trong hơn thập kỷ bay lượn trước khung thành Real, để thay bằng thủ môn dự bị rất ít được sử dụng, Adan Garrido, cho tới trước khi trận đấu diễn ra ít phút.

Hành động này có vẻ phản tác dụng khi Malaga chọc thủng lưới Adan ba lần trong hiệp hai, dù thực tế lỗi không hoàn toàn thuộc về thủ môn này, khiến Real Madrid chịu thêm thất bại nữa và tụt lại sau đại kình địch Barca tới 16 điểm.

Mourinho cho rằng ông chọn Adan bởi thủ môn này có “phong độ tốt hơn” Casillas, nhưng giải thích này không thuyết phục được các CĐV cũng như cầu thủ.

Bản thân Casillas thì tỏ ra chuyên nghiệp với khẳng định anh vẫn cảm thấy ổn và rằng không cầu thủ nào quan trọng hơn lợi ích CLB, và rằng anh sẽ chiến đấu để giành lại vị trí chính thức.

Trong một cuộc biểu quyết trên mạng do tờ nhật báo thể thao Marca thực hiện, hầu hết CĐV Real muốn Mourinho ra đi.

80% trong số gần 100.000 người tham gia cuộc biểu quyết này đã đồng ý với câu hỏi “Real Madrid có nên sa thải Mourinho không?”.

Cựu thủ thành Cesar Sanchez bình luận “Iker không cần đến trừng phạt để chơi tốt hơn. Điều này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa với bầu không khí căng thẳng hiện nay tại Real”.

Cây bút Tomas Roncero của tờ AS thì viết “Casillas là biểu tượng chiến thắng cho ĐT Tây Ban Nha đã thống trị châu Âu và thế giới kể từ năm 2008.

Mou không hiểu được điều nhạy cảm đó bởi đó không phải là ĐTQG của ông ấy, nhưng ông ấy phải nhận thức và đánh giá được nó. Hơn một thập kỷ qua, 70% những đứa trẻ của CĐV Real đều mặc áo mang tên Iker. Anh ấy là thần tượng, là tấm gương, là mơ ước và là người hùng của chúng”.

Hai tuần trước, chủ tịch Perez còn gọi Casillas là một “đội trưởng huyền thoại của Real Madrid”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG