CĐV Pháp đạp xe ròng rã 3 tháng trời đến cổ vũ đội nhà đá World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cúp thế giới càng đến gần, các cổ động viên nhiệt thành từ các quốc gia càng đổ bộ nhiều về nước chủ nhà Qatar. Đã có rất nhiều người thực hiện những hành trình phi thường. Mới nhất, đến lượt 2 fan đến từ Pháp quyết định đạp xe từ Paris đến Doha, Qatar.
CĐV Pháp đạp xe ròng rã 3 tháng trời đến cổ vũ đội nhà đá World Cup ảnh 1

Sau ba tháng phiêu lưu trên chiếc xe đạp của họ với quãng đường hơn 7.000 km từ Paris đến Doha, hai người đàn ông có tên Mehdi Balamissa và Gabriel Martin đã được chào đón nồng nhiệt tại ga tàu điện ngầm Lusail QNB vào hôm qua, ngày 17 tháng 11.

2 cổ động viên này vốn là một nhà làm phim tài liệu và một nhà sản xuất chương trình truyền hình. Họ có niềm đam mê với đạp xe đường trường. Tại Pháp, cả hai cũng thường xuyên tham gia các giải đấu phong trào lẫn bán chuyên. Vậy nên cả hai đã tích lũy cho mình được những kinh nghiệm, kỹ năng và dĩ nhiên là thể lực sung mãn để đi một hành trình phi thường như vậy.

CĐV Pháp đạp xe ròng rã 3 tháng trời đến cổ vũ đội nhà đá World Cup ảnh 2

Từ điểm đi Pháp, họ cũng đã được rất nhiều đoàn đua xe đạp hộ tống đến biên giới, như để thể hiện sự ngưỡng mộ với quyết tâm của cả hai. Sau ba tháng trời đi từ Pháp sang Italia, các nước Nam Âu đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi Vùng Vịnh, cả hai đã có những trải nghiệm để đời.

Như 2 NHM này chia sẻ với báo chí trong thời khắc cập bến Qatar và được cánh săn tin chào đón nhiệt tình, cả hai đã được thay đổi cái nhìn về thế giới Ả Rập.

Thay vì một sự khép nép, thậm chí là e sợ, 2 người đàn ông này cho rằng những người Ả Rập rất mến khách, hòa đồng, và đáng quý. Họ nhấn mạnh rằng hành trình ba tháng qua đã cho cả hai rất nhiều bài học quý giá và những trải nghiệm để đời.

CĐV Pháp đạp xe ròng rã 3 tháng trời đến cổ vũ đội nhà đá World Cup ảnh 3

Hai CĐV đã được chào đón nồng nhiệt tại Qatar

“Nhiều người cho rằng chúng tôi bị điên khi nảy ra ý tưởng này, nhưng chúng tôi chỉ là hai anh chàng vui tính và luôn thích đương đầu với thử thách. Chúng tôi rất vui vì đã đến Qatar an toàn và chúng tôi hy vọng sẽ thấy Pháp bảo vệ thành công chức vô địch World Cup tại Qatar”, anh Mehdi Balamissa chia sẻ thêm.

Là người Pháp, dĩ nhiên 2 CĐV này sẽ cổ vũ cho đội nhà. Vốn là nhà đương kim vô địch và sở hữu đội hình cực mạnh, chắc chắn Pháp sẽ có thêm động lực để bảo vệ ngai vàng, nhất là khi họ biết có những NHM phi thường như 2 anh Mehdi Balamissa và Gabriel Martin.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.