CĐV Myanmar thừa nhận U23 Việt Nam ‘vô đối’ ở bảng A

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo các CĐV Myanmar thì trận thắng vừa qua của U23 Việt Nam là dễ hiểu, khi đội chủ nhà đang tỏ ra quá mạnh ở bảng A nhờ chất lượng cầu thủ vượt trội, lối chơi gắn kết và sự cổ vũ của các CĐV nhà.
CĐV Myanmar thừa nhận U23 Việt Nam ‘vô đối’ ở bảng A ảnh 1

Tối qua (13/5), U23 Việt Nam đã trải qua 90 phút khó khăn trước U23 Myanmar. Việt Nam đã làm chủ thế trận kể từ đầu hiệp 1, rất thoải mái trong việc kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Myanmar chơi rất khó chịu với những pha áp sát quyết liệt khiến các cầu thủ áo đỏ không có nhiều đất để xử lý.

Phải tới phút 76, thế trận trên chân của U23 Việt Nam mới được cụ thể hóa bằng cú đá nhạy cảm của Hùng Dũng. Và tỷ số 1-0 được duy trì đến hết trận, mang tới ngôi đầu bảng A cho U23 Việt Nam cùng tấm vé bán kết đang ở trong túi.

Chứng kiến trận đấu này và cả 2 trận trước đó, các CĐV Myanmar đều thừa nhận rằng đang có một khoảng cách lớn giữa đội chủ nhà và các đối thủ còn lại trong bảng.

“Nếu ở bảng B thì may ra Myanmar mới có hy vọng đi tiếp. Bởi trận đấu vừa qua cho thấy chúng ta quá lép vế trước Việt Nam. Cửa thắng trận này hầu như là không có”, CĐV tên Nanang bình luận.

“Nhiều người cứ bảo là thua do trọng tài, nhưng tôi nghĩ ngay cả trọng tài có bênh Myanmar thì chúng ta cũng không thắng nổi. Vì đơn giản là họ làm chủ hoàn toàn thế trận, Myanmar lên bóng đã khó chứ chưa nói gì đến việc ghi bàn”, một bình luận khác được nhiều người tán đồng.

CĐV Myanmar thừa nhận U23 Việt Nam ‘vô đối’ ở bảng A ảnh 2

Việt Nam cũng hoàn toàn làm chủ cuộc chơi khi gặp Philippines

CĐV tên Khin Mg Win Kmw nêu quan điểm: “Theo tôi, Việt Nam là số 1 không thể bàn cãi, còn vị trí số 2 sẽ thuộc về Myanmar. Nhưng nếu như chúng ta gặp lại họ ở chung kết thì nhiều khả năng sẽ là một trận thua… đậm hơn thế này”.

Một tài khoản tên Arr Doe Otu bình luận: "Hàng tiền vệ Myanmar không cầm nổi bóng, trong khi hàng thủ chỉ biết phá bóng. Việt Nam đã khiến Myanmar phải thi đấu như vậy. Đó là điều cho thấy sự vượt trội của đội bóng này.

Ngay cả trận đấu với Philippines và Indonesia trước đó, lối đá "khủng bố" các đối thủ của Việt Nam cũng được thể hiện. Không có gì bàn cãi được nữa, họ chính là số 1 ở bảng A".

Thậm chí nhiều fan còn cao hứng cho rằng việc U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games không khác nào nhìn... Man City đang “cán” qua mọi vật cản để chinh phục chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, một số CĐV vẫn không phục chiến thắng của chủ nhà. Họ tin rằng nếu như gặp lại, Myanmar hoàn toàn có cơ hội thắng.

“Trận này, Việt Nam có tới 13 cầu thủ, một là trọng tài và một là hàng vạn CĐV. Họ có quá nhiều lợi thế. Bảo sao không thắng”, fan tên Ko Zaw Gyi nói.

“Chúng ta được nghỉ ít ngày, trong khi Việt Nam có tận 4 ngày nghỉ. Họ được tạo điều kiện để có được thể lực sung mãn nhất cho trận đấu hôm nay. Nếu gặp lại trong bối cảnh khác, vị thế khác, chắc chắn kết quả sẽ rất khác"...

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.