CĐV mang gấu bông, đồ ăn đến sân bay đón tuyển thủ U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều nay (14/6), nhóm cầu thủ U23 Việt Nam đầu tiên đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sau khi khép lại hành trình ở giải U23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan.
CĐV mang gấu bông, đồ ăn đến sân bay đón tuyển thủ U23 Việt Nam ảnh 1

Do việc đặt vé gặp nhiều khó khăn nên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phải chia đội tuyển U23 Việt Nam làm 2 nhóm di chuyển từ Uzbekistan về Việt Nam.

Nhóm cầu thủ đầu tiên đa phần ở khu vực phía nam gồm Nguyễn Anh Việt (CLB Sài Gòn), Võ Đình Lâm, Dụng Quang Nho, Nguyễn Thanh Nhân (HAGL), Lý Công Hoàng Anh (Bình Định), Phan Tuấn Tài (Đắk Lắk), Lương Duy Khương (SHB Đà Nẵng)… cùng các trợ lý đã đáp chuyến bay về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chiều nay.

Tại sân bay, hàng trăm CĐV đã có mặt để chào đón, chụp hình và xin chữ ký các tuyển thủ. Thậm chí, nhiều người còn mang theo gấu bông, đồ ăn để tặng cho cầu thủ mình yêu thích.

CĐV mang gấu bông, đồ ăn đến sân bay đón tuyển thủ U23 Việt Nam ảnh 2
CĐV mang gấu bông, đồ ăn đến sân bay đón tuyển thủ U23 Việt Nam ảnh 3

Theo lịch trình, chuyến bay của nhóm các thành viên khu vực phía Bắc sẽ muộn hơn, khởi hành vào sáng 14/6 và dự kiến sẽ về đến sân bay Nội Bài vào 15h ngày 15/6.

Sau khi về nước, các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản để chuẩn bị cho các giải đấu quốc gia sẽ lăn bóng trở lại vào đầu tháng 7 tới. Riêng bộ đôi cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường sẽ gia nhập ĐT U19 quốc gia, hiện đang tập trung tập luyện để tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022.

Văn Khang và Văn Trường là 2 cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong đội hình thi đấu của U23 Việt Nam, cả hai đều chưa tròn 19 tuổi. Việc được tạo điều kiện ra sân tại các giải quốc tế chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ này có sự phát triển nhanh hơn về sự nghiệp.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.