CĐV Hải Phòng ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng khi diễu hành trên đường phố Hà Nội chiều 11/3.
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng khi diễu hành trên đường phố Hà Nội chiều 11/3.
TPO - Hành động của các CĐV Hải Phòng đã khiến trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng thuộc vòng 1 V-League 2018 phải hoãn lại gần 5 phút cuối trận.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng diễn ra lúc 19h hôm nay, 11/3. Hai tiếng trước giờ bóng lăn, CĐV Hải Phòng đã diễu hành trên các xe ô tô, vòng quanh đường phố Hà Nội và sân vận động Hàng Đẫy.

Xe chở CĐV Hải Phòng chăng băng-rôn, khẩu hiệu, cắm cờ và được trang bị cả loa nhạc, tạo nên cảnh rất náo nhiệt trên đường phố. CĐV Hải Phòng thậm chí đốt cả pháo sáng khi diễu hành.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, hai đội đã tạo nên trận đấu rất hấp dẫn. Sau hiệp 1 hoà 0-0, bước sang hiệp 2, đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 69 nhờ công của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Ngân Văn Đại. Tới phút 89, CĐV Hải Phòng bắt đầu ném pháo sáng xuống sân. Tổng cộng, có ít nhất 5 quả pháo sáng bị ném xuống sân Hàng Đẫy, khiến trận đấu bị dừng lại khoảng 5 phút.

CĐV Hải Phòng ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy ảnh 1 Pháo sáng bị CĐV Hải Phòng ném xuống sân Hàng Đẫy.

Ngay sau khi trận đấu bắt đầu trở lại, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Các cầu thủ Hải Phòng lập tức vây lấy trọng tài để phản ứng, khi cho rằng thời gian bù giờ (5 phút) chưa hết. Nếu không có sự cố cuối trận, cuộc đọ sức giữa Hải Phòng và CLB Hà Nội hôm nay xứng đáng nhận nhiều khen ngợi. Cầu thủ đôi bên thi đấu cống hiến, trong khi các khán đài rất sôi động, cuồng nhiệt. 

Mùa giải 2016, Hải Phòng từng cùng CLB Hà Nội tạo nên cuộc đua tranh rất kịch tính tới chức vô địch. Rốt cuộc, đội bóng của bầu Hiển giành chiến thắng.  

MỚI - NÓNG