CĐV đến Qatar xem World Cup phải chi hàng triệu đồng/đêm để... ngủ ngoài trời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đây là tình cảnh rất có thể sẽ xảy ra tại World Cup 2022 khi sức chứa của các khách sạn tại Qatar chỉ đảm bảo được 10% nhu cầu nghỉ ngơi của hàng triệu CĐV đến xem các trận đấu tại World Cup.
CĐV đến Qatar xem World Cup phải chi hàng triệu đồng/đêm để... ngủ ngoài trời ảnh 1

Các CĐV hoàn toàn có thể phải ngủ ngoài trời khi số lượng phòng tại Qatar là rất hiếm

Điều này đã được cảnh báo từ trước. Ngay thời điểm FIFA công bố tin vui là 1,2 triệu tấm vé vào xem các trận đấu đã được bán trên mạng thì một nỗi lo dần nảy sinh. Bởi Qatar thừa nhận họ chỉ “có thể cung cấp tối đa 130.000 phòng khách sạn, trong đó 90.000 phòng dành cho các nền tảng đặt phòng trực tuyến”.

FIFA dự tính sẽ có 1-2 triệu người đến với quốc gia Tây Á này trong thời gian diễn ra World Cup 2022, mà số lượng phòng tại đây hiện chỉ bằng 1/10 nhu cầu. Chưa kể nhu cầu sẽ lên đến đỉnh điểm ngay giai đoạn vòng bảng khi trong 12 ngày, 32 đội sẽ thi đấu tổng cộng 48 trận để giành vé vào vòng trong.

Mỗi một đội tuyển sẽ đi kèm với một lực lượng fan hùng hậu. Do vậy, phương án được chủ nhà đưa ra là… dựng lều cho các CĐV để họ ngủ tạm ngoài trời. Sẽ có đủ các tiện nghi tối thiểu nếu họ dùng những căn lều này, trừ điều hòa. Giá mỗi căn lều, theo BTC công bố là 80-100 USD/đêm, nhưng giá trên các phần mềm đặt phòng, con số đã lên tới 200 USD/đêm do nhu cầu tăng cao.

Những căn lều tạm bợ này vẫn là chưa đủ. Qatar đang xây dựng phương án đưa NHM xem bóng đá tại quốc gia có diện tích chỉ 11,5 ngàn cây số vuông này vào ngủ ở các quốc gia lân cận như Bahrain, UAE…

CĐV đến Qatar xem World Cup phải chi hàng triệu đồng/đêm để... ngủ ngoài trời ảnh 2

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang cố gắng trấn an NHM

Nhìn chung, FIFA và chủ nhà Qatar đang nỗ lực hết sức để giải bài toàn khó, qua đó trấn an dư luận. Tại Diễn đàn Kinh tế Qatar hôm 24/6 vừa qua, chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói rằng ông "không lo lắng về viễn cảnh các fan sẽ không có chỗ nào để ngủ tại Qatar”.

Tổng thư ký của Ủy ban tổ chức, ông Hassan Al Thawadi cũng hạ thấp lo ngại của người hâm mộ rằng chỗ ở sẽ rất đắt đỏ hoặc đơn giản là sẽ không có đủ phòng.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng Qatar cung cấp các dịch vụ khác nhau, từ bình dân, dao động từ khoảng 80 đến 100 USD một đêm đến đắt tiền như khách sạn năm sao hoặc một số dịch vụ sang trọng về du thuyền.

Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một phạm vi rộng lớn phục vụ cho tất cả mọi người. Ngày càng có nhiều khách sạn đi vào hoạt động và điều này tất nhiên cần có thời gian. Cách cung cấp dịch vụ của chúng tôi hơi độc đáo. Chúng tôi luôn cam kết đây là một giải đấu dễ tiếp cận, giá cả phải chăng”.

Tuy vậy, giá trên các phần mềm đặt phòng thì vẫn tỷ lệ nghịch với tuyên bố của nhà tổ chức. Chỉ có duy nhất giá thuê cabin vào ngày 18/12/2022 là "mềm", với 84 USD/đêm. Đơn giản bởi hiếm người liều lĩnh đặt phòng xem trận chung kết khi chưa rõ đội nhà có thể tiến đến đâu và liệu mình có mua được vé hay không.

MỚI - NÓNG