CĐV của U19 Indonesia lại quậy phá, BTC giải kêu gọi ‘cổ vũ văn minh’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau sự cố các CĐV đốt pháo sáng ở trận gặp U19 Việt Nam, BTC giải U19 Đông Nam Á đã phải mạnh tay thực hiện những thay đổi trong trận đấu thứ hai, khi Indonesia gặp Brunei. Đồng thời, họ cũng kêu gọi tinh thần “cổ vũ văn minh” từ CĐV nhà.
CĐV của U19 Indonesia lại quậy phá, BTC giải kêu gọi ‘cổ vũ văn minh’ ảnh 1

Đã có hơn 15.000 CĐV Indonesia đến xem trận gặp U19 Việt Nam

Ở trận gặp U19 Việt Nam, đã có hơn 15 ngàn NHM xứ vạn đảo đến địa điểm thi đấu, tạo nên sức nóng ngộp thở tại sân Patriot Candrabhaga. Thậm chí cuối trận, họ còn đốt pháo sáng khiến BTC giải cũng như HLV Shin Tae-yong không hài lòng.

Vụ việc này khiến BTC giải U19 Đông Nam Á phải đưa ra biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự quá khích của các CĐV. Theo đó, thay vì bán hết số vé như theo sức chứa của sân, hôm qua họ chỉ tung ra số lượng vé rất hạn chế, đồng thời đóng phần lớn cửa để ngăn các CĐV cố gắng tràn vào sân.

Báo chí địa phương cho hay trận gặp Brunei, vé chỉ được bán ở 2 cổng 4 và 16 trước giờ thi đấu. Ông Budiman Dalimunthe, trưởng bộ phận CĐV của LĐBĐ Indonesia, nhấn mạnh: “Chắc chắn không có quá nhiều vé, có thể chỉ khoảng 5 nghìn. Tôi chưa xem chi tiết, nhưng sân bóng đã được đóng cửa sớm. Và trước giờ thi đấu, chúng tôi chỉ mở một hoặc hai cổng”.

CĐV của U19 Indonesia lại quậy phá, BTC giải kêu gọi ‘cổ vũ văn minh’ ảnh 2

Sự quá khích từ lâu đã trở thành "thương hiệu" của NHM Indonesia

Ông Budiman Dalimunthe tuyên bố sẽ áp dụng cách làm này trong các trận đấu tiếp theo (bán lượng vé bằng tối đa 75% sức chứa của sân). Đây là phương án để BTC giảm thiểu những mối nguy từ CĐV, nhất là tuần trước, một sự cố giẫm đạp ở giải quốc nội Indonesia đã khiến 2 CĐV thiệt mạng.

Đồng thời, ông Budiman Dalimunthe cũng kêu gọi NHM nước nhà cổ vũ văn minh: “Nhận thức của các khán giả về những điều không được phép làm tại SVĐ chắc chắn sẽ giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ vi phạm. Người hâm mộ cũng nên ủng hộ cho đội nhà một cách văn minh hơn”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.