CĐV Chelsea uất ức coi Lampard là 'kẻ phản bội'

Lampard bắt tay với Mourinho ở trận đấu đêm qua giữa Chelsea và Man City.
Lampard bắt tay với Mourinho ở trận đấu đêm qua giữa Chelsea và Man City.
Một lần khoác chiếc áo xanh, mãi mãi là người của đội bóng áo xanh nhưng Frank Lampard thì khác. Bởi sau khi tiền vệ người Anh rời Stamford Bridge trong hè 2014, anh đã đồng ý thi đấu cho Man City theo thỏa thuận cho mượn từ New York City.

Điều tồi tệ nhất mà CĐV Chelsea chứng kiến là Lampard sau đó đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ở trận hòa 1-1 giữa hai đội tại Etihad vào tháng 9 năm ngoái.

Không có gì ngạc nhiên khi ở trận lượt về tại Stamford Bridge đêm qua, CĐV The Blues vẫn không tha thứ cho cầu thủ người Anh. Trước giờ bóng lăn, một fan Chelsea đã giơ tấm biển phản đối Lampard với dòng chữ “Anh không còn được xem là một huyền thoại nữa. Anh là kẻ phản bội với Chelsea và với CĐV Chelsea.”

CĐV Chelsea uất ức coi Lampard là 'kẻ phản bội' ảnh 1

CĐV xem Lampard là kẻ phản bội.

Hành động này của fans Chelsea chỉ diễn ra vài ngày sau khi nhiều CĐV khác đồng loạt tấn công Lampard trên Twitter.

Ở trận đấu đêm qua với Chelsea tại Stamford Bridge, Lampard không có tên trong đội hình xuất phát của Man City. Anh chỉ vào sân ở phút thứ 77. Dẫu vậy, hai đội cũng khép lại 90 so tài bằng kết quả hòa 1-1.

Về phần mình, Lampard cư xử như một quý ông. Anh bắt tay ông thầy cũ Mourinho. Anh ôm lấy những đồng đội cũ sau trận đấu có tỷ số hòa 1-1. Cựu tuyển thủ Anh cho biết anh được HLV Mourinho chào đón trở lại Stamford Bridge bất cứ khi nào cho công việc hậu sự nghiệp cầu thủ.

Theo Theo Thể thao hàng ngày/SGGP
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).