CDC Hà Nội: 'Thành phố sẽ không phong tỏa rộng như trước đây'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố sẽ không phong toả rộng như trước đây.

Trước tình hình diễn biến căng thẳng của dịch COVID-19 trên địa bàn, sáng 17/12, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, hiện nay, chỉ những xã, phường, hoặc quận, huyện nằm trong vùng da cam - vùng 3 - nguy cơ cao sẽ hạn chế những hoạt động không thiết yếu chứ không phong toả như trước đây.

Về dư luận cho rằng, hiện nay số ca mắc đang ngày một tăng, việc hạn chế dịch vụ, hoạt động không thiết yếu tại những vùng da cam có thể khiến lượng người tại các vùng này sang quận, huyện, xã, phường khác, vị này cho rằng "thực hiện như vậy cũng sẽ hạn chế rất nhiều" nguy cơ lây nhiễm.

Những ngày gần đây, Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, trong đó hàng trăm ca ghi nhận ở cộng đồng.

Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 22.797 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 8.797 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 14.000 ca.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.