Cây thị cổ thụ hơn 300 tuổi ở Thanh Hóa được công nhận là Cây di sản Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cây thị ở thôn Yên Vinh, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh (Thanh Hoá) hơn 300 tuổi vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Cây thị (tên địa phương thường gọi cây "có hướng") là cây cổ thụ đã được xác định có tuổi đời hơn 300 năm. Cây có chiều cao 21,5 m, đường kính thân 1,86 m, chu vi gốc cây ở vị trí sát mặt đất là 7,06 m. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, thời gian, cây thị vẫn sinh trưởng tốt, tán cân đối, hàng năm cây vẫn ra hoa, kết trái và sai quả.

Cây thị cổ thụ hơn 300 tuổi ở Thanh Hóa được công nhận là Cây di sản Việt Nam ảnh 1

Cây thị được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Qua quá trình khảo sát, đánh giá, thẩm định, ngày 4/1, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã ra quyết định công nhận và cấp bằng Cây di sản Việt Nam cho cây thị, thôn Yên Vinh và xã Xuân Thái, huyện Như Thanh.

Cây thị cổ thụ hơn 300 tuổi ở Thanh Hóa được công nhận là Cây di sản Việt Nam ảnh 2

Theo quy hoạch, UBND xã Xuân Thái sẽ mở tuyến đường du lịch, cách gốc cây khoảng 50 m để tạo điều kiện cho người dân và du khách tới tham quan.

Không chỉ là di sản của quốc gia, cây thị còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn nguồn gen, sinh thái môi trường, cũng như gắn liền với những giá trị về văn hóa, lịch sử, giá trị về tinh thần, tâm linh của đồng bào dân tộc Thái địa phương.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.