TPO - Hàng trăm lượt người đã tới khu chợ xã Nghĩa Hưng (Gia Lai) xem hình ảnh giống khuôn mặt người xuất hiện trên cây si lâu năm. Chính quyền địa phương khuyến cáo bà con không nên mê tín, đây là chợ không phải nơi để tới cầu nguyện, cúng bái.
TP - Ít người được vào khu vực thung lũng (khu 2 Tràng An - Ninh Bình), nơi còn một cánh rừng nguyên sinh, chim phượng bay ríu rít, bìm bịp và cá rô tiến vua bơi tung tăng. Nơi ấy được che chở bởi một cây si nghìn tuổi với bộ rễ ôm lấy cả thung lẫn núi.
Vừa qua, cây si xóm Suối Cốc, xã Hợp Hoà (Lương Sơn - Hòa Bình) được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản. Hiện cây này có 54 nhánh và có tuổi thọ 800 năm.