Cấy kính áp tròng giúp con người có tầm nhìn siêu xa

Bác sĩ Garth Webb đặt thấu kính sinh học trên ngón tay. Ảnh: Canadian Press
Bác sĩ Garth Webb đặt thấu kính sinh học trên ngón tay. Ảnh: Canadian Press
Các nhà khoa học Canada giới thiệu một loại thấu kính có thể cấy vào mắt người, tăng cường thị lực gấp ba lần tiêu chuẩn phổ quát đối với thị lực bình thường.

Ocumetics Bionic là loại kính sinh học có thành phần phức tạp, có thể tăng thị lực con người gấp ba lần so với tầm nhìn 20/20. "Bạn khó nhìn rõ đồng hồ ở khoảng cách ba mét, nhưng với thấu kính sinh học bạn có thể nhìn thấy rõ ở vị trí cách 9 m", chuyên gia Gareth Webb, người thiết kế sản phẩm này, cho hay.

Thấu kính được cấy vào mắt trong một ca phẫu thuật kéo dài chưa đầy 10 phút, không gây đau đớn, tương tự như phẫu thuật đục thuỷ tinh thể thông thường. Sản phẩm nhân tạo này được đánh giá là an toàn và bền, không gây kích ứng cho mắt, mỏi mắt hay đau đầu. Ngoài ra, nó còn có thể hạn chế tình trạng bị đục thủy tinh thể trong tương lai.

Theo Huffington Post, kính áp tròng sẽ được thử nghiệm đối với động vật trước khi áp dụng cho người. Ocumetics Bionic dự kiến xuất hiện vào năm 2017 và sẽ chỉ dành cho người trên 25 tuổi.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.