TP - Năm nay, ngoài đào phố hút khách, đào vùng cao lép vế, thị trường cây cảnh cũng có nhiều diễn biến lạ. Trong giới kinh doanh, nhà vườn và khách hàng có những giao ước, “luật bất thành văn” khi mua bán cây quý. Nhiều trong số đó, cây chỉ cho thuê chứ không bán, nhà vườn tuyệt đối bảo mật danh tính khách mua.
TPO - Kiểm tra hồ sơ lâm sản cây “khủng” xuất xứ từ Đắc Lắc hiện phải dừng lưu thông tại TT-Huế do vi phạm quy định bảo đảm an toàn giao thông, cơ quan chức năng xác định, cây có đầy đủ giấy tờ hợp pháp sau khi được bán đấu giá mặc dù nó từng là lâm sản bị khai thác “lậu”.
TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về việc giải quyết đối với 3 cây cổ thụ do phương tiện chở quá tải đang được trồng tạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa giao Bộ trưởng Bộ Công an, Giao thông vận tải trực tiếp chỉ đạo, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ xe chở cây “quái thú” lọt 16 tỉnh thành.
TP - Vụ cây khủng, quá khổ từ Tây Nguyên ra Bắc trót lọt, chưa lực lượng nào nhận có tiêu cực, bảo kê. Trao đổi giữa phóng viên Tiền Phong với ông Đặng Văn Chung (ảnh)- Phó vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Phó trưởng Ban chỉ đạo kiểm soát trọng tải xe (Tổng cục Đường bộ - Bộ GTVT) cho thấy: Có tình trạng các lực lượng hoạt động riêng biệt, không kiểm tra chéo. Việc xe chở “hàng khủng” quá tải bùng phát trở lại, nhưng chưa rõ người chịu trách nhiệm.
TP - Bộ GTVT vừa báo cáo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về vụ 4 xe chở cây quá khổ, quá tải, lưu thông trên QL26 và QL1 không đúng với giấy phép lưu hành được cấp.
TP - Sau khi lăn bánh rời đi cách bãi tập kết cũ trong cự ly từ 2-5 km, 2 trong số 3 xe tải hạng nặng chở cây “quái thú” của chủ cây Kiều Văn Chương (Hà Nội) chạy theo hướng ra Bắc lại phải tấp vào ven đường tránh Huế, rồi “án binh bất động” từ chiều 13/4 cho đến chiều tối hôm sau.
Tại cơ quan công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế), các tài xế của Công ty Hải Sơn chở 3 cây “quái thú” khai chỉ đi vào ban đêm để tránh lực lượng CSGT ở các tỉnh thành. Trên đường đi, họ hay nháy đèn “hỏi” các tài xế đi ngược chiều xem phía trước có CSGT hay không?
TP - Trong 2 ngày 5 và 6/4, Chi cục Kiểm lâm 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế và Đắk Lắk có 2 báo cáo gửi đến các cơ quan liên quan về việc xác minh nguồn gốc 3 cây cổ thụ có kích thước khủng đang bị tạm giữ tại Huế, theo chỉ đạo của Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT).
TP - Chủ nhân của 3 cây 'khủng' khai với cơ quan chức năng giá mua 3 cây này là gần 50 triệu đồng và số cây này sau khi về Hà Nội sẽ được bán lại cho những người khác.
Tại cơ quan công an, người tự xưng là chủ của 3 cây “khủng” cho biết, ông ta mua cây từ người dân với các mức giá 14 triệu, 15 triệu và 20 triệu đồng. Sau khi cây được vận chuyển ra đến Hà Nội, ông ta dự tính sẽ bán lại cho người khác để kiếm lời.
TP - Trao đổi với phóng viên ngày 6/4, đại diện Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh này đã vào cuộc, điều tra đối với những người liên quan vận chuyển 3 cây “khủng” bị chặn phạt, tạm giữ cuối tháng 3 vừa qua tại thị xã Hương Thủy.
TPO - Cục Kiểm lâm tiếp tục chỉ đạo lực lượng xác minh, đối chiếu hồ sơ khai báo với thực địa khai thác để truy nguồn gốc của 3 cây khủng đang bị tạm giữ ở Thừa Thiên-Huế.
TP - Cả 3 cây khủng” đang bị tạm giữ ở Thừa Thiên - Huế được người tự xưng là chủ hàng cung cấp hồ sơ cho lực lượng kiểm lâm có xuất xứ từ Đắk Lắk, nhưng lãnh đạo các xã có tên trong hồ sơ chỉ xác nhận 1 cây được khai thác tại địa bàn.
TP - Chiều 4/4, lực lượng chuyên trách thuộc Chi cục Kiểm lâm TT-Huế tiến hành xem xét, xử lý 3 hồ sơ liên quan 3 cây cổ thụ “khủng” vừa bị tạm giữ tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Khác với các hồ sơ xuất trình trưa 3/4, 3 hồ sơ lâm sản trưng ra ngày 4/4 có thể là hồ sơ gốc - một cán bộ kiểm lâm cho biết.
TPO - Người đại diện cơ quan nhà nước xác nhận nguồn gốc cây “khủng”... phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác và nguồn gốc hợp pháp khi xác nhận.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở cây xanh quá khổ, quá tải như phản ánh của báo chí.
TP - Chiều 3/4, liên quan đến vụ 3 cây “khủng” đang bị giữ ở Thừa Thiên-Huế, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho rằng: “Cây vận chuyển được hàng trăm km trên quốc lộ như thế, rõ ràng là việc không bình thường”.
TP - Một trong 3 cây “siêu khủng” đang bị tạm giữ tại Huế và bị nghi khai thác tại Đắk Lắk được chủ nhân bán với giá hơn 10 triệu đồng. Trong lúc đó, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk cũng đang cho hạt kiểm lâm các huyện tìm hiểu việc khai thác những cây “siêu khủng” tại Đắk Lắk.
TP - Ngày 3/4, kiểm lâm tại TT-Huế lập biên bản tạm giữ 3 cây cổ thụ “khủng” vừa bị CSGT tỉnh này chặn phạt do vi phạm vận chuyển quá khổ, quá tải. Cùng ngày, cơ quan kiểm lâm địa phương đã tiếp một trường hợp nhận là đại diện chủ số cây “khủng” kể trên, tuy nhiên, do hồ sơ của người này trưng ra không có giá trị pháp lý, nên kiểm lâm từ chối xử lý.
TPO - “Cây to vận chuyển cả hàng trăm km trên quốc lộ như thế, rõ ràng là việc không bình thường”, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Công Tuấn nhận định.
Theo tiết lộ của ông chủ Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn, mỗi gốc cây cổ thụ mà doanh nghiệp (DN) ông hợp đồng vận chuyển chỉ được thương lái mua với giá 20-30 triệu đồng tại gốc; nhưng khi đến tay khách hàng giá có thể lên đến hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng (?).
TP - Nhìn kỹ ảnh 3 tảng cây kỳ quái bị ràng chặt trên xe đầu kéo trông như “quái thú” vừa bị Trạm CSGT Phú Lộc buộc dừng và xử phạt tại Thừa Thiên-Huế, tướng Dánh bảo đây không phải là cây của ông, còn tôi - phóng viên Tiền Phong thì khẳng định đây không phải là lần đầu công ty Vận tải Cơ giới Hải Sơn chở cây khủng, quá khổ quá tải như thế băng qua hàng trăm chốt chặn, từ rừng Tây Nguyên ra Bắc.