Cây đổ hàng loạt sau bão ở Hà Nội, xử lý thế nào

Cây xanh bật gốc sau cơn bão số 3.
Cây xanh bật gốc sau cơn bão số 3.
TPO - Gần 50 cây xanh bị đổ khi bão số 3 đi qua, có cây đổ kéo theo đường dây điện gây ra sự cố mất điện trên địa bàn. Tuy nhiên, không có thiệt hại về người. 

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm này, đã có 47 cây bị đổ.

Đối với những cây bị đổ, nghiêng sẽ giao cho đơn vị quản lý thực hiện trồng dựng lại, chằng chống cẩn thận để đảm bảo cây xanh có thể sinh trưởng bình thường. 

Đối với cây to bật gốc sẽ được chuyển về các vườn ươm. Nếu cây phù hợp với quy hoạch cây đô thị thì sẽ chuyển lại vị trí cũ sau khi phát triển tốt tại vườn ươm. Nếu không, sẽ thay thế cây phù hợp vào vị trí cũ.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết thêm, cây đổ tập trung vào một số loại cây như: Xà cừ, Lát hoa, Phượng, Bằng lăng.

Cây bị gẫy đổ trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của cơn bão số 3, có đường kính từ 15 đến 50 cm phần lớn mới được trồng từ vài năm, song cũng có cây đã vài chục năm cũng bị đổ, gẫy.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, tình hình cấp điện trên địa bàn Thủ đô nhìn chung ổn định.

MỚI - NÓNG