Cay cú, HLV Bỉ mắng Argentina 'tầm thường'

TPO - Phải nói lời chia tay sau thất bại 0-1 trước Argentina ở tứ kết World Cup 2014, HLV Marc Wilmots của đội tuyển Bỉ tỏ ra vô cùng cay cú. Ông gọi Argentina là "đội bóng tầm thường".

"Chúng tôi không có bất cứ ấn tượng nào với lối chơi của Argentina", Marc Wilmots cay cú nói sau trận tứ kết đêm qua. "Họ là đội bóng tầm thường".

Vị HLV năm nay mới 45 tuổi này cũng chỉ ra rằng "Argentina đã làm ảnh hưởng đến nhịp độ trận đấu và cứ mỗi quả ném biên họ kéo dài đến 30 giây. Thật khó khăn để chịu đựng thất bại như thế này".

Cay cú, HLV Bỉ mắng Argentina 'tầm thường' ảnh 1

Ngoài ra, Marc Wilmots cũng đã lên tiếng chỉ trích trọng tài người Italy Nicola Rizzoli có nhiều quyết định thiên vị cho Lionel Messi cũng như Argentina, khiến đội tuyển Bỉ bị loại. "Messi có 3 hoặc 4 tình huống phạm lỗi và trọng tài đã không làm gì cả".

Cay đắng phải nói lời chia tay và chưa thể tái lập kỳ tích vào bán kết ở Mexico 1986 của đội tuyển Bỉ, song Marc Wilmots cũng dành cho học trò những lời khen ngợi. "Tôi tự hào về các cầu thủ, họ đã nỗ lực hết mình. Tôi muốn gửi lời cám ơn tất cả cầu thủ, họ đã chiến đấu đến cùng. Có rất nhiều cầu thủ đã khóc trong phòng thay đồ".

Trong khi đó, HLV Argentina là Alejandro Sabella không tiếc lời ca ngợi Messi ngôi sao sáng nhất của mình tại World Cup 2014. Thậm chí ông còn ví "Messi giống như nước trong sa mạc".

"Messi đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Mỗi bước chạy của anh ấy là một tín hiệu hy vọng cho chúng tôi. Anh ấy gần như chẳng bao giờ mất bóng và luôn sẵn sàng vượt qua các đối thủ. Đối với chúng tôi, Messi giống như nước trong sa mạc. Anh ấy không chỉ ghi bàn, mà còn thực hiện những đường kiến tạo và đóng góp chung vào lối chơi của toàn đội".

Tại vòng bán kết, Argentina sẽ phải đối mặt với thách thức mang tên Hà Lan, đội bóng đã vượt qua hiện tượng Costa Rica trên chấm 11m.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.