Cây bạch đàn bật gốc trong gió lốc, đè cần thủ tử vong

TPO - Gặp mưa dông khi bơi xuồng đi cắm câu, ông H. tấp vào bờ để trú. Bất ngờ cây bạch đàn trên bờ bật gốc ngã đè trúng ông. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều 27/9, bà Trần Thị Nhung Em, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ xác nhận vụ việc kể trên, đồng thời cho biết nạn nhân là ông P.H (61 tuổi, trú tại ấp Thới Đông, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 cùng ngày. Thời điểm đó, ông H. bơi xuồng trên kênh thuộc xã Thới Hưng để cắm câu. Do trời đổ mưa kèm theo dông lốc nên ông H. bơi xuồng vào bờ để tìm nơi trú ẩn. Bất ngờ cây bạch đàn trên bờ bật gốc ngã đè trúng ông. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi nắm được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn huyện Cờ Đỏ đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho người nhà ông H. để lo hậu sự. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cờ Đỏ hỗ trợ thêm 5,4 triệu đồng cho gia đình.

MỚI - NÓNG