Cavani bất mãn với M.U

0:00 / 0:00
0:00
Cavani bất mãn với M.U
TPO - Do không được M.U cho về quê nhà tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, Edinson Cavani đã có dịp bày tỏ sự bất mãn với CLB chủ quản.

Sở dĩ Edinson Cavani cùng rất nhiều cầu thủ khác, thay vì khoác áo các đội tuyển Nam Mỹ hoặc châu Phi ở vòng loại World Cup 2022, đang mắc kẹt tại Anh bởi những quốc gia nơi họ về hội quân đều nằm trong danh sách đỏ của Anh. Đây là các quốc gia và vùng lãnh thổ đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19 nên nếu các công dân trở lại Anh từ những nơi này sẽ phải cách ly y tế 10 ngày.

Ở trường hợp của Cavani, Mohamed Salah hay Ederson…, họ sẽ vắng mặt ít nhất 2 trận của đội nhà sau khi Ngoại hạng Anh trở lại vào ngày 11/9. Các CLB chủ quản của họ không chấp nhận điều đó. Với Cavani, anh đã được Man United thuyết phục ở lại Anh, nhưng bản thân chân sút 34 tuổi này vẫn cảm thấy không thoải mái.

Cavani bất mãn với M.U ảnh 1

Cavani miễn cưỡng nghe theo lời HLV Solskjaer

Anh chia sẻ quan điểm của mình trên kênh AUFTV: “Chúng tôi phải lựa chọn giữa các quyết định của ban tổ chức giải đấu, đội bóng chủ quản hoặc liên đoàn. Và với bất cứ lựa chọn nào, chúng tôi cũng đều cảm thấy bị ảnh hưởng”.

“Chúng tôi không được nhiều tiền từ việc khoác áo đội tuyển. Nhưng đó là nghĩa vụ quốc gia. Chúng tôi đã từng tuyên thệ điều đó. Tôi đã nói chuyện với Oscar Tabarez (HLV trưởng ĐT Uruguay). Tôi nói với ông ấy rằng tôi sẵn sàng chết vì đội tuyển, nhưng trong việc này tôi không còn lựa chọn nào khác. Quá khó khăn!”.

Bên cạnh quyết định ở lại M.U, Cavani còn có một lựa chọn khác cũng chẳng dễ dàng gì. Đó là từ bỏ áo số 7 để trao lại nó cho Cristiano Ronaldo. Cavani không bình luận về quyết định này, nhưng anh đang nhận được rất nhiều lời khen vì sự rộng lượng của mình.

Trong đó, Ronaldo viết trên Twitter: "Tôi không chắc mình có thể nhận lại áo số 7 nữa hay không. Tôi phải cảm ơn Cavani vì cử chỉ tuyệt vời của anh ấy".

MỚI - NÓNG