Câu trả lời của Van Gaal cho những 'búa rìu' chỉ trích

Anthony Martial gánh vác công việc ghi bàn cho Wayne Rooney.
Anthony Martial gánh vác công việc ghi bàn cho Wayne Rooney.
HLV Louis Van Gaal từng bị chỉ trích nặng nề vì không để David De Gea sang Real Madrid ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015. Cũng trong ngày hôm đó, nhà cầm quân người Hà Lan bị chỉ trích thêm một vụ nữa là phí tiền khi bỏ ra tới 50 triệu EUR để đem về một cầu thủ 19 tuổi Anthony Martial.

Chỉ hơn nửa tháng thôi, những ai chỉ trích Van Gaal đều đã phải im lặng khi chứng kiến Manchester United đánh bại Southampton 3-2.

Có thể Manchester United đã may mắn vì bàn thắng của Anthony Martial rơi vào thế việt vị nhưng không thể phủ nhận HLV Van Gaal đã đúng khi xếp Martial đá chính ngay từ đầu ở trận này trong vai trò trung phong. Sau nhiều trận đội trưởng Wayne Rooney không thể ghi bàn khi trở lại vị trí trung phong sở trường thì việc Van Gaal kéo Rooney trở lại vai trò số 10 là hợp lý.

Rooney sắp sửa bước qua tuổi 30 và sau 13 năm thi đấu đã không có được sự dẻo dai như Ryan Giggs hay Paolo Maldini. Rooney nặng nề thấy rõ trong vòng cấm đối phương, chậm hơn thấy rõ trong những pha đua tốc độ nhưng khi đứng trụ ở giữa sân, Rooney lại quán xuyến khá tốt tuyến giữa của “Quỷ đỏ”.

Rooney chơi chắc ở sau lưng giúp cho Martial thoải mái nhô cao hơn để chờ bóng. Cầu thủ 19 tuổi không được thi đấu nhiều ở Monaco hay Olympique Lyon trước đó nhưng Van Gaal bỏ ra tới 50 triệu EUR và bố trí đá chính ngay từ đầu. Martial thể hiện tố chất kỹ thuật khá tốt khi dám đi và lừa bóng trong vòng cấm đối phương trước lúc tung ra cú dứt điểm. 2 trận, 3 bàn thắng: Còn gì bằng nữa và đủ khiến những ai chỉ trích Van Gaal phung phí tiền đã phải câm lặng. Martial gánh vác quá tốt trọng trách ghi bàn của đội trưởng Rooney.

Trong chiến thắng 3-2 ở sân St Mary, không chỉ có Martial tỏa sáng mà thủ môn De Gea cũng rất đáng khen ngợi. De Gea bị thủng lưới 2 bàn nhưng thủ môn người Tây Ban Nha đã có ít nhất 3 cơ hội cứu thua tuyệt vời cho Manchester United. Nếu Van Gaal không quyết liệt ở ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng hè 2015 với De Gea thì giờ đã mất anh vào tay Real Madrid. De Gea cũng đã ký gia hạn hợp đồng ở lại Old Trafford thêm 4 năm nữa. Chứng kiến De Gea hết lòng cống hiến cho “Quỷ đỏ”, những ai chỉ trích Van Gaal cố phá hoại sự nghiệp của thủ môn 24 tuổi này cũng đành phải câm lặng.

Hai quyết định nhân sự chính xác trong ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng giờ đã phát huy tác dụng. Một quyết định chiến thuật khi đưa Rooney trở lại vị trí số 10 đã giúp đội trưởng Manchester United thích ứng tốt hơn với nền thể lực bắt đầu giảm sút. Manchester United tạm đứng nhì trên BXH, bỏ xa ĐKVĐ Chelsea tới 6 điểm.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG