Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Chịu sức ép lớn từ người hâm mộ

Văn Hậu chưa được hít thở bầu không khí giải VÐQG Hà Lan dù có tên trong danh sách dự bị
Văn Hậu chưa được hít thở bầu không khí giải VÐQG Hà Lan dù có tên trong danh sách dự bị
TP - Sự kỳ vọng của giới hâm mộ vô tình tạo nên sức ép lớn đối với các cầu thủ Việt Nam đang khoác áo các đội bóng ở châu Âu. Trong khi đó về chuyên môn, cầu thủ Việt Nam trên thực tế chưa thể đòi hỏi tìm được vị trí vững chắc ở những đội bóng này.

Sau khi tới Hà Lan, Đoàn Văn Hậu đang bắt nhịp khá tốt với các đồng đội ở Heerenveen. Hậu vệ quê Thái Bình được bố trí nơi ăn ở, tập luyện, xe riêng… rất chu đáo và đầy đủ. Tuy nhiên ở cả 2 trận đấu vừa qua của Heerenveen tại giải VĐQG Hà Lan, Văn Hậu đều chưa được ra sân dù có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Trên fanpage đội bóng Hà Lan, đã xuất hiện những bình luận của CĐV Việt Nam, thể hiện sự sốt ruột khi Văn Hậu không được thi đấu. Thậm chí, một số bình luận tương đối nặng nề. Đây cũng là chuyện từng xảy ra với Công Phượng ở Sint Truidense (Bỉ). Tiền đạo HAGL tới nay mới chỉ được ra sân thi đấu 20 phút cho đội bóng Bỉ, con số không đủ để thoả mãn những người yêu mến anh. Từ khi ký hợp đồng với Công Phượng, số lượng CĐV Việt Nam “follow” fanpage Sint Truidense đã tăng lên chóng mặt. Và nhiều trong số các bình luận CĐV Việt Nam để lại trên fanpage đội bóng Bỉ rất tiêu cực.

Trao đổi với Tiền Phong, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng, cần phải kiên nhẫn với Công Phượng và Văn Hậu. Theo ông Phúc, việc được sang châu Âu tập luyện, thi đấu là cơ hội tốt đối với các cầu thủ Việt Nam. Trường hợp Văn Hậu, khó đòi hỏi Heerenveen cho anh vào sân ở thời điểm hiện tại.

“Trừ khi cầu thủ bị chấn thương hoặc sa sút thấy rõ, các HLV sẽ rất ít xáo trộn vị trí ở hàng phòng ngự. Vị trí của Văn Hậu, Woundenberg đang chơi tốt nên không có lý do bắt buộc HLV của Heerenveen thay cậu ta. Hơn nữa Văn Hậu mới sang Hà Lan 10 ngày, cần thời gian để làm quen, hòa nhập với đội bóng mới” - ông Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Cũng theo ông Phúc, rào cản về văn hóa, ngôn ngữ sẽ là những khó khăn khác đối với cầu thủ Việt Nam khi sang châu Âu. Với Văn Hậu, yêu cầu quan trọng là anh cần giữ được sự tự tin, kiên nhẫn nhưng đồng thời tranh thủ tối đa cơ hội khi được ra sân để khẳng định mình với HLV trưởng.

Tại Việt Nam, HAGL là số ít đội bóng cầu thủ khi đào tạo được rèn ngoại ngữ (tiếng Anh). Đây cũng là lợi thế đối với Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh khi khoác áo những đội bóng nước ngoài. Theo tìm hiểu với Văn Hậu, Heerenveen dự kiến trong tuần nay sẽ bố trí cho anh một giáo viên tiếng Anh, và cả phiên dịch để hỗ trợ Văn Hậu hoà nhập nhanh với đội bóng. Trước thời điểm trở về Việt Nam tập trung cho trận đấu với Malaysia, Văn Hậu sẽ có cơ hội ra sân ở trận đấu của Heerenveen với Heracles Almelo tại giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị. Đây là cơ hội để Văn Hậu “ghi điểm” với HLV trưởng Heerenveen, ông Jansen.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Chịu sức ép lớn từ người hâm mộ ảnh 1 Công Phượng mới vỏn vẹn có 20 phút thi đấu ở Bỉ

Tại Sint Truidense, Công Phượng là 1 trong 5 cầu thủ gốc châu Á được đội bóng Bỉ ký hợp đồng, với 3 cầu thủ khác đến từ Nhật Bản và 1 Hàn Quốc. Trong số này, Ito Tatsuya từng chơi nổi bật trong màu áo đội tuyển quốc gia Nhật Bản ở Asian Cup 2019 (UAE) nhưng cũng chấp nhận ghế dự bị. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, so với Công Phượng thì cơ hội được ra sân của Văn Hậu có phần cao hơn.

“Cầu thủ Việt Nam khi sang châu Âu, cần xác định là dịp để học tập, rèn luyện trình độ chứ đòi hỏi đá chính là gần như không có khả năng. Nếu chúng ta quá vội vàng gây sức ép thì thậm chí có thể ảnh hưởng xấu tới cầu thủ. Tất cả đều cần phải kiên nhẫn”-HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá.

“Cầu thủ Việt Nam khi sang châu Âu, cần xác định là dịp để học tập, rèn luyện trình độ chứ đòi hỏi đá chính là gần như không có khả năng. Nếu chúng ta quá vội vàng gây sức ép thì thậm chí có thể ảnh hưởng xấu tới cầu thủ. Tất cả đều cần phải kiên nhẫn”.

HLV Hoàng Văn Phúc

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...