Cầu thủ tuyển Đức được ở cùng vợ và bạn gái trước trận gặp Costa Rica

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức cho phép vợ, bạn gái ở lại qua đêm tại khu nghỉ dưỡng để động viên tinh thần các cầu thủ sau trận hòa với Tây Ban Nha và chuẩn bị cho cuộc đối đầu Costa Rica.

Tờ Bild đưa tin vợ và bạn gái của đội tuyển bóng đá quốc gia Đức được phép ở lại hai đêm tại khu nghỉ dưỡng biệt lập Zulal Wellness bên ngoài thủ đô Doha, Qatar. Đây là nơi tuyển Đức nghỉ ngơi trong thời gian tham gia World Cup 2022. Tuyển Đức hy vọng sự xuất hiện của các nàng WAGs có thể giúp các cầu thủ vực dậy tinh thần sau trận thua Nhật Bản và trận hòa Tây Ban Nha để có phong độ tốt nhất đối đầu Costa Rica ngày 2/12.

Cầu thủ tuyển Đức được ở cùng vợ và bạn gái trước trận gặp Costa Rica ảnh 1

Siêu mẫu Izabel Goulart cổ vũ tuyển Đức trong trận với Tây Ban Nha ngày 28/11. Ảnh: Shutterstock.

Theo Daily Mail, dàn WAGs phải di chuyển hành trình dài hơn 111 km từ Doha đến căn cứ của tuyển Đức sau trận hòa với Tây Ban Nha vào ngày 28/11. Cùng ngày, một số nàng WAGs như Sophia Weber (bạn gái của Kai Havertz), Christina Ginter (vợ của Matthias Ginter) và siêu mẫu Izabel Goulart (vị hôn thê của thủ môn Kevin Trapp)... có mặt trên khán đài của Sân vận động Al Bayt để cổ vũ cho người yêu. Christina còn phàn nàn máy lạnh của các sân vận động tại World Cup để nhiệt độ quá thấp.

Do khoảng cách giữa khu nghỉ dưỡng và thủ đô của quốc gia Trung Đông quá xa, huấn luyện viên tuyển Đức Hansi Flick từ chối đưa theo một cầu thủ tham gia cuộc họp báo cùng ông trước trận đấu với Tây Ban Nha. Ông cho biết không muốn cầu thủ chủ chốt phải chịu đựng chuyến đi khứ hồi kéo dài 3 giờ không cần thiết. “Điều quan trọng là họ phải dành năng lượng cho việc tập luyện”, Flick nói.

Điều này vi phạm quy định của FIFA (Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) – bắt buộc ít nhất một cầu thủ cũng như người quản lý phải thực nhiện nhiệm vụ truyền thông trước trận đấu. Liên đoàn bóng đá Đức sẽ phải chịu trách nhiệm cho vi phạm này.

Hiện tại, Đức trong tình thế khó khăn. Họ mới ghi được 1 điểm sau hai trận mở màn. Thất bại 1-2 trước Nhật Bản, sau đó là trận hòa trước Tây Ban Nha khiến họ có nguy cơ bị loại khỏi vòng bảng hai lần liên tiếp. 4 năm trước, họ không thể đi sâu vào giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cơ hội cho Đức chỉ đến khi thắng Costa Rica trong điều kiện Tây Ban Nha đánh bại Nhật Bản. Trường hợp Tây Ban Nha hòa Nhật Bản, Đức cần phải thắng Costa Rica cách biệt 2 bàn. Nếu Đức thua Costa Rica, họ phải dừng chân ở vòng bảng.

Cầu thủ tuyển Đức được ở cùng vợ và bạn gái trước trận gặp Costa Rica ảnh 2

Sophia Weber (phải), bạn gái của ngôi sao Đức Kai Havertz. Ảnh: Getty Images.

Cầu thủ tuyển Đức được ở cùng vợ và bạn gái trước trận gặp Costa Rica ảnh 3

Christina Ginter (phải) phàn nàn sân vận động quá lạnh khi đến cổ vũ tuyển Đức trong trận với Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images.

Cầu thủ tuyển Đức được ở cùng vợ và bạn gái trước trận gặp Costa Rica ảnh 4

Laura, bạn gái của Lukas Klostermann, cũng có mặt trên khán đài tại Sân vận động Al Bayt. Ảnh: Getty Images.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG