Cầu thủ Mexico dùng doping?

Cầu thủ Mexico dùng doping?
Uy tín của Confederation Cup đang có nguy cơ bị hạ thấp khi báo chí Mexico đưa tin 2 cầu thủ của đội tuyển nước này bị đuổi về nước vì dùng doping.
Cầu thủ Mexico dùng doping? ảnh 1

Carmona (trái) và Galindo (phải) dùng Doping?

Sự việc bắt đầu từ tối thứ Ba (21/6) khi HLV trưởng ĐT Mexico La Volpe ra quyết định ''đuổi'' 2 cầu thủ Salvador Carmona và Aaron Galindo ra khỏi đội tuyển vì tội ''vô kỷ luật''.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu sau đó không có thông tin từ tờ báo Reforma ở Mexico rằng lí do chính khiến 2 cầu thủ này phải rời đội tuyển Tricolores (biệt danh của Mexico) là đã sử dụng chất doping nandrolone.

Theo tiết lộ của tờ báo này, trước khi Confederation Cup 2005 diễn ra, toàn bộ đội tuyển Mexico đã được tiến hành kiểm tra doping và kết quả cho thấy Carmona và Galindo dương tính với chất nandrolone ở mức thang A.

LĐBĐ Mexico chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin này. Ngay sau khi 2 cầu thủ trên bị trục xuất khỏi đội, người phát ngôn của LĐBĐ Mexico chỉ thông báo ngắn gọn ''2 cầu thủ bị trả về nước vì những lí do kỷ luật''.

Carmona và Galindo là 2 cầu thủ thuộc thành phần trụ cột của đội tuyển Mexico. Galindo, năm nay 23 tuổi, đã chơi chính trong 2 trận đấu với Brazil và Nhật Bản thuộc Confederation Cup trong khi Carmona từng khoác áo đội tuyển Mexico tham dự 2 kỳ World Cup gần đây nhất.

Trong thông báo mới nhất của mình, FIFA cho biết họ không nhận được thông tin nào từ LĐBĐ Mexico và không có lí do để can thiệp.

''FIFA thận trọng với tin đồn về việc 2 cầu thủ Mexico bị trả về nước vì lí do kỷ luật'' - Giám đốc truyền thông Marcus Siegler của FIFA tuyên bố - ''Nhưng FIFA chưa có thông tin gì về việc 2 cầu thủ này phản ứng dương tính với doping sau 2 lượt trận vòng loại World Cup vào ngày 4 và 8 tháng 6 vừa qua. Nếu có, LĐBĐ Mexico sẽ phải chịu trách nhiệm''.

Theo báo chí Mexico, LĐBĐ nước này phải gọi Galindo và Carmona về nước để tránh bị FIFA phát hiện trong thời gian diễn ra Confederation Cup. Nếu 2 cầu thủ này thực sự dùng doping trong loạt trận vòng loại World Cup vừa qua ở khu vực CONCACAF, đội tuyển Mexico sẽ có nguy cơ bị phạt rất nặng và cơ hội được tham dự World Cup 2006 sẽ giảm rất nhiều.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.