Cầu thủ mắc COVID-19 đánh bại Ronaldo

Matuidi bất ngờ chiến thắng Ronaldo trong thử thách gập bụng
Matuidi bất ngờ chiến thắng Ronaldo trong thử thách gập bụng
TPO - Matuidi, một trong 3 cầu thủ Juventus mắc COVID- 19, bất ngờ đánh bại Ronaldo trong thử thách gập bụng.

Trong thời gian tự cách ly tại nhà vì đại dịch COVID-19, siêu sao Crítiano Ronaldo đã đăng trên Instagram cá nhân video tập cơ bụng và thách thức mọi người vượt qua thành tích của anh.

Trong video, Ronaldo tập cơ bụng tổng cộng 142 lần trong 45 giây.

Rất nhanh chóng, hàng loạt ngôi sao thể thao và đồng nghiệp đã nhận lời thách thức của Ronaldo. Đáng chú ý, Matuidi, một trong 3 cầu thủ Juventus mắc COVID-19, đã đánh bại Ronaldo trong thử thách gập bụng này. Theo đó, anh đã gập bụng 144 lần chỉ trong 45 giây, hơn Ronaldo 2 lần.

Cầu thủ mắc COVID-19 đánh bại Ronaldo ảnh 1
Trước đó, Ronaldo đã bị đánh bại bởi nữ hoàng điền kinh Nam Phi Caster Semenya, chủ nhân 2 tấm huy chương vàng Olympic 2016 và 2012. Thành tích mà cô đạt được là 176 lần gập bụng trong vòng 45 giây, vượt xa con số 142 lần của CR7 trong khoảng thời gian tương tự.

Caster Semenya (29 tuổi) là VĐV điền kinh nổi tiếng của Nam Phi. Cô từng dành 2 tấm huy chương vàng Olypic ở nội dung 800m tại 2 kì thế vận hội liên tiếp Olympic London 2012 và Rio de Jainero năm 2016.

Trước Matuidi và Caster Semenya, nhiều VĐV thể thao khác đã nhận lời thách thức của Ronaldo nhưng không thành công, trong đó có hai ngôi sao của Manchester United là Diogo Dalot và Bruno Fernandes. Hậu vệ Dalot có thành tích khá khiêm tốn với 105 lần gập bụng, còn tiền vệ Fernandes thì khá hơn với 117 lần sau 45 giây.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).